Diễn viên Cát Phượng:

Hát đúng nhạc là đã thành công

ANTĐ - Gắn bó với nghiệp diễn từ khi còn trẻ, Cát Phượng nổi tiếng với các vai: Loan (Phận làm gái), Thị Nở (Chí Phèo), Tám Bính (Bỉ vỏ) và hàng trăm vai diễn khác nhau trên sân khấu kịch cả nước. Mới đây, khán giả bắt gặp một Cát Phượng hoàn toàn mới trong vai trò ca sĩ trên sân chơi Cặp đôi hoàn hảo. Hễ ai hỏi chị vì sao “ham hố” mà nhận lời, Cát Phượng lấp lửng, rằng vì… nể nang!

Cát Phượng và Phan Đinh Tùng trên sân khấu Cặp đôi hoàn hảo

“Nể” thì đi thi

Nhận lời tham gia một cuộc thi dài hơi trên truyền hình, bị cả triệu khán giả “soi” rồi cũng chẳng tránh được chuyện khen chê, vốn là lẽ  thường tình… nên vì thế, nhiều diễn viên nổi tiếng ngại ngần. Nhưng Cát Phượng lại “gật”, chỉ bởi: “Tính tôi ngại người khác phải mời mọc hay năn nỉ mình nên đành liều nhận lời mặc dù trong lòng vô cùng lo lắng”. Và đi thi Cặp đôi hoàn hảo còn là bởi chị coi chương trình này như một sân khấu mới, mà lên đó chị phải diễn nhiều vai: “Tôi muốn có một luồng gió mới, một vai diễn mới trong sự nghiệp của mình, và tạo một món ăn tinh thần mới cho khán giả, cho cả những người “trót” yêu những vai diễn của tôi…”. Có lẽ, ý thức được việc mình hát không hay mà chỉ biết diễn, nên mỗi lần bước ra sân khấu chị cảm thấy vô cùng căng thẳng, trống ngực đập như… trống hội. Nhưng qua hai đêm diễn, được khán giả đã ủng hộ, hài lòng điều đó đã nói lên rằng chị thành công bước đầu trên sân khấu mới với vai trò ca sĩ. 

Nhưng niềm vui đó chỉ thoáng qua, bởi sau đó lại là áp lực cho một tuần mới sẽ phải hát như thế nào, diễn như thế nào. Bạn diễn của Cát Phượng là ca sĩ Phan Đinh Tùng, anh là người chăm chỉ luyện thanh và hướng dẫn Cát Phượng hát. Trước đêm diễn thứ hai, vì một số lý do khách quan, cặp đôi Cát Phượng - Phan Đinh Tùng đã phải đổi bài hát trước đêm diễn, hai người phải gác lại tất cả những công việc cá nhân để lao vào tập luyện, tập từ tối đến hai giờ sáng. Tập luyện căng thẳng và mệt mỏi, nhưng về đến nhà không thể chợp mắt được vì lo lắng. Cát Phượng chia sẻ: “Tôi tham dự cuộc thi với mục đích vui là chính, không coi các cặp đôi khác là đối thủ bởi… mình đâu có hay gì, nhưng một khi đã nhận lời thì phải cố gắng hết khả năng để cống hiến cho khán giả, khán giả vui thì mình mới ngủ ngon được”.

Mỗi tuần là một bất ngờ 

Khi nhận lời tham gia Cặp đôi hoàn hảo, Cát Phượng phải hủy bỏ rất nhiều buổi diễn trên các sân khấu lớn nhỏ ở Sài Gòn. Từ bạn bè, người thân, cho đến khán giả khi nghe Cát Phượng hát đều có chung nhận xét, rằng giọng hát của chị không được như diễn hài. Cát Phượng cười vui vẻ “tôi là diễn viên mà, chỉ cần khi đứng trên sân khấu cố gắng hát cho đúng nhạc, đừng nhạc một đằng lời một nẻo là đã thành công rồi”. Sau 2 tuần ra mắt, cặp đôi Cát Phượng- Phan Đinh Tùng được đánh giá khá cao và cũng là cặp đôi lắm “mưu” nhất. Chị giải thích,  trong mỗi phần thi Cát Phượng và Phan Đinh Tùng luôn cố gắng đưa ra những ý tưởng độc đáo, mỗi lần xuất hiện là một màu khác nhau, không đêm nào giống đêm nào.  “Tôi muốn khán giả coi chương trình này giống như một sân chơi, mỗi bài là một vai diễn, mỗi nhân vật cần được thổi vào một tình huống khác nhau, không bài nào giống bài nào, bi diễn bi và hài diễn hài không sợ cạn ý tưởng”- Cát Phượng chia sẻ.