“Hất cẳng” cổ đông, “nẫng” hơn 10 tỷ đồng

(ANTĐ) - Lợi dụng thương vụ hợp tác làm ăn kinh tế với một đối tác Lào, Thái Lương Trí (SN 1940) - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thái Dương, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty liên doanh Khoáng sản Lào-Việt, và Dương Minh Hải - nguyên Phó Giám đốc Công ty liên doanh Khoáng sản Lào - Việt, (trú ở phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng), đã kêu gọi cổ đông trong nước góp vốn, từ đó chiếm đoạt cổ phần của họ.

“Hất cẳng” cổ đông, “nẫng” hơn 10 tỷ đồng

(ANTĐ) - Lợi dụng thương vụ hợp tác làm ăn kinh tế với một đối tác Lào, Thái Lương Trí (SN 1940) - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thái Dương, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty liên doanh Khoáng sản Lào-Việt, và Dương Minh Hải - nguyên Phó Giám đốc Công ty liên doanh Khoáng sản Lào - Việt, (trú ở phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng), đã kêu gọi cổ đông trong nước góp vốn, từ đó chiếm đoạt cổ phần của họ.

Bản cáo trạng xác định: Năm 2004, Thái Lương Trí ký hợp đồng với ông Oong Khăm Sivilay (quốc tịch Lào), Giám đốc Công ty Khoáng sản Thảo Oong Khăm để thành lập công ty liên doanh nhằm tìm kiếm, thăm dò, khai thác mỏ Huổi Chừn, tại huyện Xẩm Tạy, tỉnh Hủa Phăn. Trong đó, phía công ty của Trí góp 65% vốn.  Tuy nhiên, khoảng tháng 5-2007, ông Oong Khăm Sivilay đã có đơn gửi cơ quan chức năng Lào kiện ông Trí về hành vi làm giả hợp đồng, giả mạo chữ ký của ông này trong một bản hợp đồng để trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

Trong thời gian đang bị cơ quan chức năng Lào điều tra, xác minh, tháng 6-2007, ông Trí vẫn tìm gặp ông Đoàn Văn Huấn - Giám đốc Công ty CP Dịch vụ dạy nghề Thái Dương Hà Nội kêu gọi góp vốn để khai thác quặng tại mỏ Huổi Chừn. Theo thỏa thuận ông Huấn góp 45% vốn cho dự án. Cuối năm 2007, ông Huấn đã chuyển cho ông Trí nhiều tỷ đồng. Cùng thời điểm này, ông Trí còn “vận động” bà Chu Thị Thành - Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phú góp vốn hơn 12 tỷ đồng vào liên doanh trên. Tháng 10-2007, sau khi hòa giải mâu thuẫn giữa ông Trí và ông Oong Khăm Sivilay, cơ quan chức năng của Lào đã cho phép liên doanh trên tiếp tục thăm dò khai thác mỏ Huổi Chừn với tỷ lệ góp vốn của phía Việt Nam là 65%. Để được làm Chủ tịch HĐQT điều hành Công ty liên doanh Khoáng sản Lào-Việt, ông Trí đã đề nghị “mượn” ông Huấn và bà Thành cổ phần, để giúp Trí có số cổ phần cao hơn cổ phần của ông Oong Khăm Sivilay.

Tháng 1-2008, ông Huấn, bà Thành đòi lại số cổ phần mà ông Trí “mượn” nhưng không được. Không chỉ có vậy, ông Trí còn chỉ đạo Dương Minh Hải làm giả một số giấy tờ, tài liệu nhằm tìm cách “loại” các cổ đông góp vốn với mình. Cơ quan chức năng xác định việc các cổ đông góp vốn bị xóa tên trong công ty đã gây thiệt hại cho họ số tiền lên tới hơn 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, cũng bằng cách kêu gọi góp vốn đầu tư vào mỏ Huổi Chừn, ông Trí còn nhận của nhiều cá nhân khác số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng. Hiện Viện KSDN Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Trí và Hải về các hành vi làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, riêng các cá nhân khác tham gia góp vốn vào mỏ Huổi Chừn và cho Thái Lương Trí vay tiền là quan hệ dân sự, vì thế không tiến hành điều tra xử lý trong vụ án này.

Hà Minh