Hát ca khúc gây "sốc" của Miley, Nathan Lee tiếp tục dẫn đầu

ANTĐ - Dùng nhiều "chiêu" trong 2 vòng thi tối qua: hát lại bài hát hit từng gây "sốc" của Miley Cyrus trong phần thi đầu, kéo "người tình tin đồn" Phương Mai lên sân khấu trong vòng thi thứ 2, Nathan Lee đã tiếp tục là ca sĩ có điểm số cao nhất.
Sau liveshow 6, 4 thí sinh tiếp tục đối mặt với thử thách đầy khó khăn trong đêm nhạc cổ điển. Đây là đêm khẳng định khả năng hát opera thực thụ của các ca sĩ. Họ đã trải qua hai vòng thi với nội dung khác nhau: Vòng 1 là chủ đề Cổ điển giao thoa có tính khởi động, mỗi thí sinh trình diễn một bài hát theo phong cách cổ điển giao thoa. Đây là loại hình âm nhạc rất phổ biến hiện nay, pha trộn âm nhạc cổ điển với các thể loại nhạc hiện đại, hoặc hòa âm, phối khí và biểu diễn các bài hát nhạc pop theo phong cách cổ điển.

Đến với vòng 2, mỗi ca sĩ phải trình bày một aria trong một vở opera. Aria là các khúc tự sự, hát đơn ca, chất chứa nhiều tâm sự của các nhân vật. Người hát không chỉ phải hoàn thiện những kỹ thuật thanh nhạc rất cao mà còn phải thể hiện cảm xúc, sự nhập vai vào nhân vật. Với chủ đề đặt ra như vậy, các popstar đã chứng tỏ khả năng của mình trên đường vươn tới ngôi vị opera star. 

Hát ca khúc gây "sốc" của Miley, Nathan Lee tiếp tục dẫn đầu ảnh 1
Nathan Lee hát ca khúc gây sốc của Miley


Trong vòng thi đầu tiên, Nathan Lee đã hát lại ca khúc Wrecking Ball -
một trong những bài hát nhạc pop đình đám nhất của năm 2013 do nữ ca sĩ Miley Cyrus trình bày. Đây là một bài nhạc pop có pha trộn chút rock, điện tử, lần này được Nathan Lee trình bày theo phong cách cổ điển giao thoa.

Phần thi này của Nathan Lee đã được cả 4 giám khảo khen ngợi và cho điểm số 10 tuyệt đối. Và 40 điểm là điểm số của Nathan Lee sau vòng thi đầu tiên.

Trong vòng thi thứ 2, Nathan Lee hát ca khúc Di Provenza (Về miền quê Provence). Ca khúc này 
là câu chuyện Trà Hoa Nữ về nàng Violetta có đời sống phóng túng khi còn trẻ và sau đó chịu nhiều đau khổ khi hết thời và lâm bệnh nặng. 

Trong trích đoạn Di Provenza, ông Germont, cha của Alfredo - người yêu của nàng Violetta, tìm mọi cách thuyết phục con trai hãy nghe lời ông, chia tay người yêu để trở về với miền quê xứ Provence nơi có nhiều kỷ niệm và cuộc sống bình yên. Nathan Lee sẽ phải hóa thân thành người cha già vì thương con mà quyết chia rẽ tình duyên. 

Hát ca khúc gây "sốc" của Miley, Nathan Lee tiếp tục dẫn đầu ảnh 2
Nathan Lee có màn kết hợp thú vị với người mẫu Phương Mai


Để cho ca khúc này thêm phần thú vị, Nathan đã đưa người mẫu Phương Mai lên sân khấu làm nhân vật phụ họa. Trong phần thi này, Phương Mai đã hóa thân thành một người đàn ông, giúp Nathan Lee hoàn thành tốt bài hát, khiến anh nhận được điểm số khá cao - 38,5 điểm.

Với điểm số trên, Nathan Lee là ca sĩ có tổng điểm 2 vòng thi cao nhất trong số 4 thí sinh - 78,5 điểm.

Hát ca khúc gây "sốc" của Miley, Nathan Lee tiếp tục dẫn đầu ảnh 3
Ngọc Anh tiếp tục là thí sinh được yêu thích nhất tuần trước


Trong đêm thi tối qua, nữ ca sĩ Ngọc Anh tiếp tục là thí sinh giành được giải thưởng do khán giả bình chọn nhiều nhất tuần trước. Đây là lần thứ ba chị đoạt được giải thưởng này tại cuộc thi.

Hát ca khúc gây "sốc" của Miley, Nathan Lee tiếp tục dẫn đầu ảnh 4

Thể hiện phần thi của mình, Ngọc Anh biểu diễn hai ca khúc: Promise me -
 một trong những bản tình ca được yêu thích nhất những năm 1990, với sự hướng dẫn của giám khảo Evelina; Gypsy song - bài hát nói về những niềm vui phóng túng, về cuộc sống Di-gan phiêu bồng đó đây. Hai ca khúc này đã mang lại cho Ngọc Anh tổng điểm: 77 điểm. 

Đêm thi tối qua cũng dánh dấu màn biến hóa điêu luyện của Khánh Linh. Trong phần thi đầu, Khánh Linh hát ca khúc Dust in the wind -
 là ca khúc nổi tiếng bậc nhất của ban nhạc Mỹ Kansas. Bài hát là những tâm sự về sự mong manh của kiếp sống, quanh triết lý cát bụi lại trở về cát bụi.

Hát ca khúc gây "sốc" của Miley, Nathan Lee tiếp tục dẫn đầu ảnh 5
Phần thi của ca sĩ Khánh Linh


Trong phần thi thứ 2, Khánh Linh hát ca khúc Casta Diva - là một trong những aria nổi tiếng và cũng là khó nhất cho giọng nữ cao. Aria của nhân vật chính Norma, trích từ vở opera cùng tên. Nàng Norma là nữ tư tế, trụ trì trong ngôi đền thờ thần linh ở xứ Gaul. Bài Casta Diva là những lời cầu xin của nàng lên nữ thần tối cao phù hộ cho dân tộc nàng trước họa xâm lăng của quân La Mã. 

Hai phần thi này của Khánh Linh nhận được lời khen từ giám khảo. Tổng điểm số hai phần thi của cô đạt: 78 điểm.

Là thí sinh có số điểm thấp nhất tuần, trong đêm thi tối qua, Kasim Hoàng Vũ đã hát 2 ca khúc: Funiculi Funicula - 1 bài hát nổi tiếng của vùng Napôli, nước Ý, ra đời năm 1880, được sáng tác để kỷ niệm khai trương chuyến tàu leo núi lên đỉnhVesuvius, một ngọn núi rất nổi tiếng.

Hát ca khúc gây "sốc" của Miley, Nathan Lee tiếp tục dẫn đầu ảnh 6
Nhịp điệu bài hát mô phỏng giống như tiếng hò dô khi cùng nhau lên núi; bài hát thứ 2 là Oh have plenty of nothing- bài hát được trích trong vở kịch kể câu chuyện tình yêu sóng gió giữa Porgy, người đàn ông lang thang nghèo khổ và Bess, người đàn bà xinh đẹp nhưng bất hạnh. Bài hát này được nhân vật Porgy hát lên khi anh muốn nói rằng mình không có tiền có bạc nhưng lại có đầy tình yêu.

Sau hai phần thi trên, Kasim nhận được tổng điểm là: 76 điểm.

Sau đêm bán kết này, 4 thí sinh sẽ phải trải qua đêm chung kết cuối cùng vào tối 23-3. Ngoài điểm số của ban giám khảo, khán giả sẽ giữ 50% quyết định qua những tin nhắn bình chọn nhằm xác định ngôi vị quán quân của cuộc thi opera mùa giải đầu tiên. Ở đêm này, các thí sinh cũng trình diễn 2 nhạc phẩm, bài đầu hát những bản opera lời Việt, phần hai, họ sẽ phải hát song ca cùng giám khảo.