Hấp dẫn giải bóng đá Công đoàn CATP Hà Nội 2014

ANTĐ - 4 trong tổng số 6 trận đấu loại trực tiếp diễn ra trong sáng nay (26-4) phải phân định thắng thua bằng sút luân lưu. Tân binh của giải - đội Công đoàn Bệnh viện CATP Hà Nội nổi lên như "hiện tượng" thú vị.

Nằm trong khuôn khổ Hội thao Công đoàn CATP Hà Nội năm 2014, sáng nay (26-4), môn bóng đá đã khởi tranh tại sân vận động Trung tâm TDTT quận Tây Hồ.

Tham dự giải có 10 đội bóng trực thuộc Công đoàn CATP Hà Nội, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, chọn 4 đội vào bán kết. Do tính chất khắc nghiệt của giải đấu nên các đội bóng đều chơi với quyết tâm cao nhất và tập trung cao độ bởi một sai lầm nhỏ có thể khiến đội bị loại.

Ngay trong buổi thi đấu sáng nay, giải đã chứng kiến nhiều trận đấu kịch tính, hấp dẫn, những pha rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. 4 trong tổng số 6 trận đấu đã phải đi tới loạt đá luân lưu mới phân định được thắng thua.

"Lão tướng" Hoàng Dũng (giữa) lập cú đúp giúp đội Công đoàn Báo An ninh Thủ đô
thắng Công đoàn Phòng Hậu cần 2-1 trận ra quân

Lối chơi cống hiến, đẹp mắt của đội Công đoàn Báo An ninh Thủ đô gây ấn tượng mạnh tại giải

Đội Công đoàn Báo An ninh Thủ đô là một trong số những đội bóng chơi nổi bật nhất trong ngày thi đấu hôm nay. Ở trận ra quân gặp đội Công đoàn Phòng Hậu cần, các cầu thủ nhà báo đã áp dụng lối chơi tấn công biến hóa, làm chủ thế trận và giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Cả 2 bàn thắng đều do công "lão tướng" Hoàng Dũng, trong đó có một pha đánh gót ghi bàn điệu nghệ, xứng đáng trở thành một trong những bàn thắng đẹp mắt nhất tại giải năm nay.

Ngay sau chiến thắng này, đội Công đoàn Báo An ninh Thủ đô được nghỉ một tiếng, trước khi vào trận đấu loại trực tiếp thứ 2 gặp đội Công đoàn Trung đoàn Cảnh sát cơ động (được chọn làm hạt giống, không phải thi đấu trận vòng 1). Tuy phải dồn sức cho trận ra quân và khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi không đủ lấy lại 100% phong độ thể lực, song các cầu thủ Báo An ninh Thủ đô vẫn chơi ngang ngửa trước dàn cầu thủ trẻ giàu sức mạnh của đội bạn.

Trận đấu giữa đội Công đoàn Báo An ninh Thủ đô và Công đoàn Trung đoàn CSCĐ
diễn ra kịch tính, hấp dẫn đến phút chót

Phải sau loạt luân lưu mới phân định thắng thua

Hai đội đã cống hiến cho người xem một trận đấu kịch tính, với liên tiếp những pha tổ chức tấn công nhuần nhuyễn, cuốn hút. Sau 2 hiệp đấu bất phân thắng bại (hòa không bàn thắng), hai đội tiếp tục giằng co nhau trên chấm luân lưu. Kết quả, đội Công đoàn Trung đoàn Cảnh sát cơ động thắng 3-1.

Cũng trong ngày thi đấu hôm nay, giải chứng kiến một hiện tượng thú vị đó là đội Công đoàn Bệnh viện CATP Hà Nội. Ngay trong lần đầu tiên dự giải, dẫu không được đánh giá cao, song các cầu thủ đến từ Bệnh viện CATP Hà Nội đã thi đấu rất xuất sắc, loại liên tiếp 2 đối thủ mạnh là đội Công đoàn Phòng Viễn thông tin học và đội Công đoàn Trại tạm giam số 2 để giành vé vào bán kết. Đặc biệt, ở trận gặp Công đoàn Trại tạm giam số 2 - một trong số ứng viên chức vô địch, đội Công đoàn Bệnh viện CATP Hà Nội sau khi bị dẫn 0-2 đã xuất sắc san hòa 2-2, trước khi đánh bại đội bạn 3-2 trên chấm luân lưu sau đó. Đây dự đoán sẽ là đội bóng gây chú ý tại giải năm nay.

Kết thúc ngày thi đấu hôm nay, giải đã chọn ra 4 đội bóng vào thi đấu bán kết ngày 11-5 tới.

Kết quả vòng đấu loại trực tiếp:
Trận 1: Công đoàn Bệnh viện CATP Hà Nội - Công đoàn Phòng Viễn thông tin học: 0-0 (pen 3-2)
Trận 2: Công đoàn Báo An ninh Thủ đô - Công đoàn Phòng Hậu cần: 2-1
Trận 3: Công đoàn Phòng CSGT - Công đoàn Phòng Cảnh sát bảo vệ: 0-0 (pen 3-1)
Trận 4: Công đoàn Trại tạm giam số 1 - Công đoàn Phòng Cảnh sát trật tự: 2-0
Trận 5: Công đoàn Bệnh viện CATP Hà Nội - Công đoàn Trại tạm giam số 2: 2-2 (pen 3-2)
Trận 6: Công đoàn Trung đoàn CSCĐ - Công đoàn Báo An ninh Thủ đô: 0-0 (pen 3-1)

Vòng bán kết (ngày 11-5):
Trận bán kết 1: Công đoàn Phòng CSGT - Công đoàn Công đoàn Bệnh viện CATP Hà Nội
Trận bán kết 2: Công đoàn Trung đoàn CSCĐ - Công đoàn Trại tạm giam số 1