Hào phóng cho số... "đánh lô, đề" trên Facebook: Trò lừa ảo, mất tiền thật!

ANTD.VN - Không chỉ lập ra các nhóm bí mật trên Facebook để "giao lưu" số lô, đề, những đối tượng quảng cáo "cho số chuẩn" còn tranh thủ dùng các tài khoản Facebook cá nhân để mời chào. Nhưng rút cục, những con số được cho đi hào phóng đó chỉ là "của rẻ - của ôi"!

Hiện nay, tại nhiều nhóm chia sẻ trên mạng xã hội Facebook, người dùng internet dễ dàng bắt gặp những bài đăng quảng cáo "sẵn sàng cho số" để hỗ trợ việc... chơi lô, đề. Thủ tục rất đơn giản: "Chỉ cần mọi người để lại dấu chấm hoặc nhắn tin riêng".

Một tài khoản Facebook spam thông tin "cho số". Tài khoản này dùng hình cô gái xinh đẹp làm ảnh đại diện để tăng tương tác

Vào vai một người xin số, PV Báo ANTĐ dễ dàng được đối tượng đăng quảng cáo tiếp chuyện nhiệt tình, hứa hẹn "đã báo là chuẩn", "đảm bảo an tâm"... Thậm chí, để tăng thêm mức độ đáng tin, đối tượng còn úp mở rằng, "nếu sợ không trúng hay là không có đủ lòng tin với em thì có thể không chơi, lý do biết số trước là điều khó nói...".

Theo đề nghị của đối tượng trên, trong trường hợp trúng thì người được cho số sẽ phải "cảm ơn" với mức 30-35% số tiền được nhận. Dù vậy, phía cho số không hề đặt ra điều kiện ràng buộc nào (như yêu cầu chuyển trước một khoản), mà để người nhận số tự nguyện.

Những lời khẳng định, đảm bảo chắc nịch của đối tượng cho số

Khoảng 16h, đối tượng cho số chủ động nhắn tin hỏi han, và cung cấp một cặp số và vài gợi ý cụ thể. Tuy nhiên, kết quả sau đó cho thấy, các con số mà đối tượng hào phóng đưa ra hoàn toàn không chính xác.

Đối tượng sau đó cũng giữ im lặng, coi như không biết về những lời hứa hẹn, cam đoan "chắc nịch" lúc trước.

Nhận định về tình huống trên, một chuyên gia an ninh mạng (đề nghị ẩn danh) cho biết: "Đó chỉ là những con số cầu may vu vơ được gắn mác đảm bảo, uy tín, cam kết... nhưng thực chất chẳng ai xác minh được. Nếu những con số đó là chuẩn, tại sao phía cho số không tự chơi, mà lại phải đi 'cho'? Họ chỉ chờ ăn may, nếu trúng thì sẽ xin một phần, sau đó ra giá cho những lần cho số khác...".

Toàn bộ con số được cung cấp đều đã... sai so với kết quả xổ số trong ngày

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự (CATP Hà Nội) đã cảnh báo về một thủ đoạn tương tự: Kẻ lừa đảo gọi điện thoại giả danh là người quen lâu ngày không gặp. Sau khi hỏi thăm tình hình sức khỏe, công việc, cuộc sống, các đối tượng thông báo với bị hại rằng có người quen ở công ty xổ số cho số để chơi lô đề, chắc chắn trúng. Kế đó, kẻ lừa đảo đề nghị bị hại chuyển tiền để chúng đánh hộ, rồi chiếm đoạt...

Ngoài ra, cần lưu ý rằng, chơi lô, đề là hành vi vi phạm pháp luật, do vậy, việc hứa hẹn cho số để "khích lệ" chơi lô, đề cũng là hành vi đáng lên án.