Bốc thăm chia bảng Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XV năm 2015:

Háo hức chờ ngày khai cuộc

ANTĐ - Lễ bốc thăm chia bảng Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XV năm 2015 đã diễn ra vào chiều qua 2-11, tại trụ sở Báo ANTĐ. Tất cả đều đang hồi hộp chờ đợi tiếng còi khai cuộc mùa giải thứ XV với rất nhiều điều thú vị hứa hẹn một mùa giải kịch tính, hấp dẫn ngay từ vòng đấu bảng.

Háo hức chờ ngày khai cuộc ảnh 1Ông Nguyễn Thanh Bình - Tổng Biên tập Báo ANTĐ, Trưởng BTC giải  (bên phải)
và ông Nguyễn Hiệp Thống - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội 
nâng cao chiếc cúp vô địch mùa giải thứ XV. Ảnh: THUẦN THƯ

Sân chơi được mong chờ

Buổi lễ bốc thăm đã diễn ra trong không khí trang trọng, gần gũi nhưng cũng rất chuyên nghiệp trước sự chứng kiến của đại diện Sở GD-ĐT, Sở VH-TT, Liên đoàn bóng đá Hà Nội, nhà tài trợ Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát-Tập đoàn Number 1, nhà tài trợ Động Lực, cũng như sự hiện diện của 50 thầy cô giáo đại diện cho 50 đội bóng của các trường tham gia giải năm nay. 

Mở đầu lễ bốc thăm, Tổng Biên tập Báo ANTĐ Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Ban tổ chức giải chia sẻ: “Giải năm nay đã bước vào tuổi 15. Lứa học sinh đầu tiên thi đấu giải năm 2001 đến nay đều đã ngoài 30 tuổi và trưởng thành. Khi giải tổ chức lần đầu tiên, những em học sinh thi đấu ở mùa giải 2015 này mới chỉ 1-2 tuổi. Rất nhiều thầy cô đại diện của các trường tham dự lễ bốc thăm hôm nay đã chứng kiến nhiều mùa giải với những trận đấu từ vòng bảng, vòng loại trực tiếp cho đến các trận bán kết, chung kết, đều cảm nhận được không khí hết sức vui vẻ, tinh thần thi đấu quyết liệt nhưng rất đoàn kết của các cầu thủ, cũng như những hình ảnh ấn tượng từ sự cổ vũ của các em học sinh. Điều đó cho thấy giải đấu là sân chơi lành mạnh với lứa tuổi học sinh THPT suốt 15 năm qua”. 

Thay mặt Ban biên tập Báo An ninh Thủ đô, Tổng Biên tập Nguyễn Thanh Bình đã gửi lời cảm ơn tới các thầy, cô trong Ban lãnh đạo Sở GD-ĐT, Phòng Công tác học sinh - sinh viên, Phòng Giáo dục THPT, nhà tài trợ Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát-Tập đoàn Number 1, nhà tài trợ Động Lực, cùng sự hỗ trợ, phối hợp của Sở VH-TT Hà Nội và của các thầy cô giáo đại diện 50 trường tham dự giải năm nay. Ban tổ chức giải hy vọng, ở lần tổ chức thứ 15 này, các thầy cô giáo, các em học sinh sẽ tham dự với tinh thần như 14 mùa giải trước, thi đấu hứng khởi, quyết liệt, hòa nhã và đoàn kết để giải tiếp tục thành công tốt đẹp.

Thiết lập kỷ lục mới

Bước vào năm tuổi thứ 15, giải cũng đánh dấu một kỷ lục rất đáng nhớ: 50 đội tham dự, vượt qua kỷ lục năm 2010 khi có 48 đội đăng ký. Mỗi đội bóng mang một cá tính, một bản sắc riêng, chính vì vậy, việc số lượng đội bóng tăng lên cũng đồng nghĩa với việc chất lượng của giải sẽ phong phú hơn, với nhiều mảng màu đối lập. Đây chính là yếu tố khiến cho mùa giải năm nay càng được chờ đợi hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, các đội bóng cũng cảm thấy thêm phần hào hứng, khi lần đầu tiên BTC cung cấp nước uống miễn phí với những sản phẩm từ nhãn hàng Number 1 của nhà tài trợ Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát-Tập đoàn Number 1.

14 mùa giải đã qua, có 3 đội bóng từng 2 lần giành chức vô địch là THPT Trần Phú (2002, 2006), THPT Nguyễn Thị Minh Khai (2011, 2013) và THPT Trần Quốc Tuấn (2008, 2014). Nhưng chưa một đội bóng nào có thể bảo vệ thành công chức vô địch ở năm tiếp theo. Trước mỗi mùa giải mới, rất nhiều người đặt câu hỏi “Nhà vô địch có giữ được cup ở lại?”, nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Bởi tính chất “thay máu” ở các đội bóng là điều thường xuyên diễn ra, khi lứa cầu thủ lớp 12 của năm ngoái giờ đã ra trường và năm nay, các đội lại có thể đón thêm nhiều gương mặt mới từ các lớp 10. Chính vì vậy, ngay cả nhà ĐKVĐ THPT Trần Quốc Tuấn hay những tân binh như THPT Văn Hiến, THPT Global… đều là những ẩn số thú vị. Ẩn số sẽ chỉ được giải mã khi tiếng còi khai cuộc vang lên sau Lễ khai mạc diễn ra tại sân vận động Trung tâm TDTT Tây Hồ (101 đường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) vào sáng chủ nhật 8-11 tới.

Háo hức chờ ngày khai cuộc ảnh 2

Ông Nguyễn Hiệp Thống - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội: “Giải đấu có ý nghĩa giáo dục sâu sắc”

“Thay mặt lãnh đạo Sở, tôi cảm ơn Báo ANTĐ đã đồng hành cùng Sở GD-ĐT để tổ chức một giải đấu rất có ý nghĩa trong 15 năm qua. Cảm ơn thầy cô các trường đã nhiệt tình, hào hứng đăng ký tham gia giải bóng đá này. Trong nhiệm vụ trọng tâm công tác học sinh-sinh viên, giáo dục trung học năm nay, có yêu cầu các nhà trường tham gia các giải TDTT, trong đó có giải bóng đá do Báo    An ninh Thủ đô tổ chức là việc chúng tôi đã nhắc tới các nhà trường đầu năm học. Rất hoan nghênh và xin ghi nhận sự tham gia của các trường. Đây là một giải đấu không chỉ là nơi giao lưu, tăng cường tình đoàn kết cho các em học sinh mà còn giúp các em có thêm kỹ năng rèn luyện theo nhóm, rèn luyện thể lực. Ở mức độ nhất định có thể tìm ra các tài năng về bóng đá cho thành phố”.

Thầy Viên Văn Cương (THPT Global): “Chúng tôi chỉ muốn chơi hết mình”

Có thể nói chúng tôi là đội bóng đặc biệt trong 50 đội bóng tại giải năm nay. Đội bóng của chúng tôi được xây dựng trên quân số chỉ có 9 cầu thủ, vốn là các em học sinh của lớp 10 duy nhất trong trường. Tuy nhiên, điều này cũng không thể cản bước đội bóng của trường THPT Global đến với giải bóng đá học sinh do Báo ANTĐ tổ chức. Là tân binh của giải, chúng tôi biết sẽ có nhiều khó khăn khi tham dự, nhưng đội bóng của trường Global sẽ tham gia với tinh thần cao nhất, chơi hết mình. Chúng tôi không đặt nặng kết quả.

Thầy Đặng Ngọc Sơn (THPT Trần Quốc Tuấn): “Chúng tôi không gặp áp lực nào cả”

Là nhà đương kim vô địch, nhưng chúng tôi bước vào mùa giải năm nay với tâm lý rất thoải mái và không gặp áp lực nào lớn. Ban giám hiệu nhà trường cũng đã quán triệt đội bóng khi ra sân cần phải đá hết mình với tinh thần trung thực, cao thượng, đồng thời không đặt ra chỉ tiêu cụ thể nào. Điều đó giúp các em không bị áp lực của đội bóng đang giữ Cúp vô địch. Năm nay, chúng tôi có nhiều xáo trộn trong đội hình, nhưng chất lượng các cầu thủ nhìn chung không thay đổi. Chúng tôi đang rất nóng lòng chờ ngày khai cuộc để được ra sân và cống hiến.

Giải đấu có fanpage riêng trên Facebook

Từ mùa giải 2015 này, BTC giải đã lập một fanpage trên Facebook với tên gọi “An ninh Thủ đô - Giải bóng đá học sinh” để tiện cho việc theo dõi thông tin về giải đấu của các thầy cô và các em học sinh. BTC sẽ cập nhật thường xuyên những hình ảnh, video clip, kết quả và lịch thi đấu trên Báo điện tử An ninh Thủ đô (anninhthudo.vn) và trên trang fanpage này để các đội bóng tiện theo dõi.