Hành trình xuyên Việt vận động hiến máu

ANTĐ - Ngày 3-7, GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu trung ương cho biết, từ ngày 7 đến 28-7, lần đầu tiên một cuộc hành trình hiến máu xuyên Việt sẽ được tổ chức. 

Đoàn vận động hiến máu tình nguyện xuyên Việt sẽ đi qua và tuyên truyền vận động, tổ chức các ngày hội hiến máu tại 15 tỉnh, thành, chia thành 2 chặng: Chặng thứ nhất xuất phát từ Cà Mau ra Hà Nội; chặng thứ hai từ Điện Biên, Sơn La về Hà Nội. Lễ xuất quân và khởi động chương trình sẽ được tổ chức tại Cà Mau với ngày hội “Giọt máu hồng Đất Mũi” vào ngày 7-7.

Theo GS. Nguyễn Anh Trí, đợt hành trình này dự kiến sẽ thu gom được 12.000 đơn vị máu, giúp khắc phục tình trạng khan hiếm máu kéo dài trong dịp hè. Đồng thời, hành trình cũng sẽ tập trung truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về bệnh thalassemia (tan máu bẩm sinh) vì những người mắc bệnh này phải sống nhờ truyền máu suốt đời.