- Thường Tín vươn lên chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao
- Sức bật trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Đông Anh
![]() |
Ông Bùi Văn Thảo - Bí thư Đảng ủy xã Phú Mãn phát biểu tại buổi lễ |
Khơi dậy nội lực, vun đắp đồng thuận
Từng là địa phương có xuất phát điểm thấp của huyện Quốc Oai (Hà Nội), xã Phú Mãn hôm nay đã "khoác lên mình" diện mạo mới: đường làng ngõ xóm khang trang, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Hành trình ấy là kết tinh của tinh thần đoàn kết, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương...
Nằm ở phía Tây của huyện Quốc Oai, Phú Mãn là một xã miền núi với phần lớn dân số là đồng bào dân tộc Mường. Trước đây, Phú Mãn từng là “vùng lõm” về phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng yếu kém, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã chỉ đạt 5/19 tiêu chí, hầu hết các tiêu chí đều “trắng”, khiến nhiều người lo lắng.
Nhưng lãnh đạo xã đã xác định: không trông chờ, ỷ lại vào cấp trên mà phải chủ động, phát huy sức dân, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể. Từ đó, công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh, nội dung gần gũi, thiết thực, cách làm linh hoạt, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Những buổi họp thôn, họp dân không còn đơn thuần là nơi phổ biến chính sách, mà đã trở thành diễn đàn để người dân cùng hiến kế, hiến công, cùng nhau tháo gỡ khó khăn.
Một trong những bài học thành công của Phú Mãn chính là biết chọn việc phù hợp để làm trước, từ đó tạo niềm tin và động lực để lan tỏa phong trào. “Làm từ những việc nhỏ, nhưng thiết thực” – đó là cách xã bắt đầu với tiêu chí môi trường. Những ngày đầu, việc vận động người dân phân loại rác, đổ rác đúng quy định gặp không ít khó khăn, nhưng cán bộ xã, thôn không ngại xuống từng hộ, cùng dân dọn vệ sinh, cùng sửa lại hàng rào, lối đi. Dần dần, người dân hiểu ra: môi trường sạch là cho mình trước, rồi mới đến cộng đồng, nhờ vậy 100% rác thải trên địa bàn, hàng ngày được thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.
Sau môi trường, đến giao thông – tiêu chí tốn kém nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt. Phú Mãn đã vận dụng linh hoạt các nguồn lực: ngân sách hỗ trợ của nhà nước, đóng góp của doanh nghiệp và đặc biệt là sự chung tay của nhân dân. Kết quả đến cuối năm 2024, 100% đường trục xã, đường liên thôn được cứng hóa bê tông, dải nhựa apphal, có đèn điện chiếu sáng thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt. Những con đường đất lầy lội ngày nào giờ đã thẳng tắp, sạch sẽ, rực rỡ sắc hoa hai bên.
![]() |
Ông Đinh Ngọc Sơn – Chủ tịch UBND xã Phú Mãn báo cáo thành tích đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 2024 |
Chuyển mình từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết bền vững
Được thiên nhiên ưu đãi với nhiều đồi rừng và khí hậu mát mẻ, Phú Mãn có nhiều điều kiện để chuyển đổi phát triển cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ du lịch để nâng cao đời sống cho nhân dân.
Không chỉ dừng lại ở sản xuất, xã còn chú trọng phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng. Bản sắc văn hóa Mường được bảo tồn và khai thác đúng hướng, từ tiếng cồng chiêng vang vọng chiều quê, đến những món ăn truyền thống, nhà sàn, trang phục dân tộc... Tất cả tạo nên một Phú Mãn vừa mộc mạc, vừa quyến rũ, hấp dẫn du khách gần xa.
Với sự phát triển toàn diện, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn xã Phú Mãn ước đạt 223,8 tỷ đồng, trong đó, nông lâm thủy sản 68,64 tỷ đồng; công nghiệp xây dựng 108,9 tỷ đồng; dịch vụ thương mại 47,7 tỷ đồng.
Sản xuất nông nghiệp với tổng diện tích gieo trồng cây lúa 85,2ha. Diện tích cây ngô 44,3ha; rau màu các loại ước đạt 80 triệu đồng.
![]() |
Ông Đàm Công Lợi - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Quốc Oai (phải) trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho xã Phú Mãn |
Đến nay, Phú Mãn đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, trong đó có nhiều tiêu chí vượt chuẩn như thu nhập bình quân năm 2024 đạt 78 triệu đồng/người/năm; có 01 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao; 95% nhân dân tham gia bảo hiểm y tế; toàn xã không còn hộ nghèo, cận nghèo chỉ còn 03 hộ, chiếm 0,4%. 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%... Những con số ấy không chỉ là thành tích, mà là minh chứng cho một hành trình bền bỉ, một tinh thần đổi mới không ngừng nghỉ.
Ông Đinh Ngọc Sơn – Chủ tịch UBND xã Phú Mãn chia sẻ: “Chúng tôi luôn quan niệm, xây dựng nông thôn mới không có điểm kết thúc. Phú Mãn sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển hài hòa, bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống người dân.”