Hành trình về nguồn "Tiếp bước anh hùng" của Công an Thủ đô

ANTD.VN - Trong 2 ngày 18 và 19/6/2020, Công an thành phố Hà Nội đã thành lập Đoàn công tác gồm 75 đồng chí là lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ, đoàn viên, hội viên ưu tú, điển hình tiên tiến tham gia Hành trình về nguồn “Tiếp bước anh hùng” tại tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020).
Hành trình về nguồn "Tiếp bước anh hùng" của Công an Thủ đô ảnh 1

Đoàn công tác về nguồn Hành trình "Bước chân anh hùng" của CATP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài bảo vệ an ninh Tổ quốc Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương

Đoàn công tác đã tổ chức sinh hoạt, giáo dục truyền thống tại Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP, Trưởng đoàn công tác đã báo cáo những kết quả, chiến công của lực lượng Công an Thủ đô trước anh linh các anh hùng liệt sỹ tại Tượng đài bảo vệ an ninh Tổ quốc thuộc Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương.

Thời gian vừa qua, nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bên cạnh những thời cơ thuận lợi rất cơ bản song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, nhất là tác động ảnh hưởng từ nhiều mặt của đại dịch Covid-19, tuy vậy cán bộ đảng viên, chiến sỹ Công an Thủ đô vẫn luôn bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ có hiệu quả giữa các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, các ban, sở, ngành, đoàn thể, cấp ủy chính quyền các cấp và biết dựa vào các tầng lớp dân nhân đã mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, tận tụy, sáng tạo trong công tác, vượt lên mọi khó khăn, gian khổ ra sức thi đua lập được nhiều thành tích. 

Hành trình về nguồn "Tiếp bước anh hùng" của Công an Thủ đô ảnh 2

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP trao quà tặng cho 10 hộ gia đình chính sách tại lễ báo công Hành trình về nguồn "Bước chân anh hùng"

Bằng những nỗ lực, cố gắng của toàn lực lượng, trong 05 năm qua, CATP đã có 4 năm đạt Cờ thi đua của Chính phủ, 1 năm đạt Cờ thi đua Bộ Công an, liên tục các năm được UBND Thành phố tặng Cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc". Đã có 57.466 lượt tập thể và cá nhân nêu gương sáng về tinh thần dũng cảm, tận tuỵ quên mình, lập công xuất sắc trong công tác, chiến đấu được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, UBND Thành phố và Giám đốc CATP khen thưởng.

Trong Hành trình, Đoàn công tác đã tổ chức gắn biển, khánh thành và bàn giao Công trình “Biển tuyên truyền” chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và trao tặng tại Quảng trường 19/8 thuộc Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và trao tặng 10 suất quà đên các hộ gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang với tổng kính phí quà tặng là 36 triệu đồng.

Đoàn công tác cũng đã đến dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tỉnh Tuyên Quang và tham quan, giao lưu văn hóa tại Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang.

Thông qua Hành trình đã góp phần tuyên truyền, giáo dục về lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, niềm vinh dự và tự hào về chặng đường lịch sử vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của CAND Việt Nam của mỗi cán bộ chiến sỹ, đoàn viên, hội viên Công an Thủ đô. Từ đó thôi thúc mỗi cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, đem hết sức mình đồng lòng, xung kích vượt lên mọi khó khăn, gian khổ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, nhân dân cả nước tin cậy giao phó.