Hành trình trốn chạy của cựu điệp viên CIA Edward Snowden

ANTĐ - Hiện có nhiều thông tin trái chiều về hành trình “tìm tự do” của cựu điệp viên CIA Edward Snowden. Ngày 24-6, Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn nguồn tin thân cận cho biết, cựu nhân viên CIA đã rời sân bay Sheremetyevo tại Thủ đô Matxcơva đến Havana, Cuba. 

Trong khi đó, có thông tin cho rằng, Edward Snowden không hề có mặt trên chuyến bay SU150, số ghế 17-A, từ Thủ đô Matxcơva đến sân bay Jose Marti tại Havana, Cuba. Hãng Iterfax cho hay, rất có thể Edward Snowden đã có mặt trong một chuyến bay khác đến Mỹ Latinh và chỉ trung chuyển tại Havana, vì trong kế hoạch “tìm tự do” của mình, Snowden không cho Cuba là điểm đến cuối cùng trong hành trình này. 

Cùng ngày, Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patino cho biết, ông đã nhận được đề nghị xin tị nạn của Edward Snowden và đang xem xét. Trước đó, ngày 23-6, Chính phủ Mỹ đã lên tiếng đề nghị Ecuador cũng như một số quốc gia châu Mỹ Latinh không chấp nhận đơn xin tị nạn của Edward Snowden.