Hành khách xe buýt bắt kẻ móc túi

ANTĐ - Ngày 23-9, cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Đỗ Văn Tuyên, SN 1984 và Đỗ Văn Mạnh, SN 1989, đều trú tại thôn Phú Thịnh, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng Mạnh, Tuyên

Hoạt động phạm tội của Tuyên và Mạnh bị phát hiện do sự cảnh giác của anh Nguyễn Hải Anh, SN 1980, ở thị trấn Đông Anh (Hà Nội). Chiều 20-9, anh Hải Anh đi trên tuyến xe buýt số 46, từ Mỹ Đình về huyện Đông Anh. Trên xe, anh Hải Anh phát hiện Mạnh thò tay vào túi quần mình để móc trộm chiếc điện thoại di động Iphone 4.

Trước đó, Tuyên đã cố tình đứng chắn để che mắt anh Hải Anh, nhằm hỗ trợ cho Mạnh thực hiện hành vi trộm cắp. Trước sự việc này, anh Hải Anh cùng một số hành khách đi xe buýt đã kiên quyết đưa Tuyên và Mạnh về trụ sở Đồn Công an Bắc Thăng Long để làm rõ. Tại đây, Tuyên và Mạnh khai để có tiền tiêu xài, hai đối tượng rủ nhau trộm cắp móc túi trên xe buýt. Ngoài vụ trộm cắp chiếc điện thoại Iphone 4 của anh Hải Anh, Tuyên và Mạnh đã nhiều lần trộm cắp tài sản của hành khách đi xe buýt tuyến Mỹ Đình - Đông Anh. 

Ngày 12-8-2013, Tuyên và Mạnh lên xe buýt tuyến 20 và móc túi lấy 1 ví da của một phụ nữ, bên trong có 150 nghìn đồng. Ngày 25-8, tại tuyến xe buýt số 16, các đối tượng trên trộm cắp 1 chiếc ví da của một phụ nữ. Trong các ngày từ 27 dến 29-8, các đối tượng trên đã trộm cắp móc túi tại các tuyến xe buýt số 16 và 26 hai chiếc điện thoại di động Nokia 1202 và Nokia 1280; 2 ví da bên trong có gần 1 triệu đồng. Đáng chú ý, trong các ngày từ 4-9 đến 15-9, Tuyên và Mạnh đã gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản của hành khách đi trên các tuyến xe buýt 20 và 26, lấy được 2 ví da bên trong có nhiều tiền và giấy tờ quan trọng. 

Hiện CAH Đông Anh đang tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của Tuyên và Mạnh. Ai là bị hại của các đối tượng này, đề nghị liên hệ với CAH Đông Anh, gặp đồng chí Ngô Việt Tú, cán bộ Đội Điều tra tổng hợp để giải quyết (ĐT: 0.903.231.177).