Hành hung nhà báo, hậu vệ Montpellier bị cấm thi đấu 1 năm

ANTĐ - Ngày 21-12, Liên đoàn Bóng đá Pháp (LFP) vừa ban hành án phạt cấm thi đấu 1 năm đối với hậu vệ Cyril Jeunechamp của nhà vô địch Montpellier sau khi anh này hành hung một nhà báo ở một trận đấu thuộc Ligue 1.

Hậu vệ Jeunechamp sẽ phải nghỉ thi đấu 1 năm chỉ vì thiếu kiềm chế - Ảnh: AFP

Theo AFP, sự cố xảy ra trong trận đấu Montpellier hòa chủ nhà Valenciennes 1-1 tại Ligue 1 hôm 18.11. Đang vào lúc các cầu thủ đội khách tranh cãi với một nhà báo của tờ L'Equipe (Pháp) trên sân về một bài báo được đăng tải trước đó, Jeunechamp bất ngờ lao vào tấn công nhà báo này.

Hành động của hậu vệ 37 tuổi không những bị dư luận Pháp phản ứng kịch liệt, mà bản thân CLB Montpellier cũng lên án. Thế nhưng, dù mạnh miệng chỉ trích, nhưng nhà vô địch Ligue 1 đến nay vẫn phớt lờ việc trừng phạt Jeunechamp, mặc dù đã lên tiếng xin lỗi nhà báo của tờ L'Equipe.

Dẫu vậy, LFP lại không xem hành động của Jeunechamp là “chuyện nhỏ”, bởi sau khi điều tra về hành vi trên trong cuộc họp kỷ luật, tổ chức trên đã quyết định đưa ra án phạt cấm thi đấu 1 năm đối với hậu vệ của Montpellier. Án phạt sẽ lập tức có hiệu lực kể từ ngày 24.12.

Án phạt trên sẽ đánh mạnh vào hy vọng bảo vệ chức vô địch của Montpellier mùa này, khi kinh nghiệm của Jeunechamp góp phần vào việc đoạt chức vô địch của đội bóng này mùa trước. Hơn nữa, sau khởi đầu không mấy suôn sẻ, hiện Montpellier vừa thắp lại hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch khi vươn lên vị trí thứ 9, kém đội đầu bảng PSG 9 điểm (26 so với 35).