Hành động vì dân

ANTĐ - Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV khẳng định sẽ cùng các đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động, để Quốc hội thật sự là một Quốc hội đoàn kết, sáng tạo và hành động vì lợi ích của nhân dân. 

Đó cũng là điều mà cử tri mong mỏi ở Quốc hội, bên cạnh việc đề cao hơn nữa trách nhiệm và nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng, nhất là về kinh tế - xã hội. Trong báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh hàng loạt vấn đề bức xúc đòi hỏi mỗi đại biểu Quốc hội nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là chất lượng quyết định những giải pháp đột phá hoàn thành trọng trách trước nhân dân, trước đất nước.

Một vấn đề dư luận hết sức quan tâm là một loạt dự án đầu tư lớn không thể đưa vào hoạt động, không nộp ngân sách, thua lỗ nặng nề, nguy cơ phá sản. Đó là Nhà máy đạm Ninh Bình đầu tư 12.000 tỷ đồng, qua 4 năm hoạt động, mỗi năm lỗ 2.000 tỷ đồng; Nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ đầu tư 7.000 tỷ đồng, phải tạm ngừng hoạt động; Nhà máy nhiên liệu sinh học Ethanol Dung Quất đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng cũng dừng hoạt động... Chưa kể một số dự án, nhà máy đầu tư hàng nghìn tỷ đồng sau nhiều năm vẫn “phơi mưa nắng”. Cộng dồn những dự án này lại, ngân sách nhà nước vốn đã eo hẹp lại càng cạn dần.

Trong khi đó, có một số dự án đầu tư nước ngoài được phê duyệt rất nhanh, phê duyệt đánh giá tác động cũng rất nhanh. Sau đó, chủ đầu tư yêu sách thì cũng được cơ quan đồng ý rất nhanh. Cuối cùng, hậu quả xảy ra cũng thật nhanh. Vụ việc Công ty Formosa gây ô nhiễm môi trường và gây hậu quả nghiêm trọng ở 4 tỉnh ven biển miền Trung, cử tri và nhân dân đề nghị làm rõ trách nhiệm quản lý về đầu tư và bảo vệ môi trường. Cử tri và nhân dân cũng không thể chấp nhận nạn “cát tặc” hoành hành, “lâm tặc” chặt phá rừng và vận chuyển gỗ công khai. Nhân dân ở nhiều xã biết, chính quyền ở xã, huyện biết, tài nguyên quốc gia bị cướp phá, nhưng lãnh đạo xã, huyện không chỉ đạo để ngăn chặn, không chịu trách nhiệm trước pháp luật và nhân dân.

Đây chỉ là những kiến nghị nổi cộm, bức xúc nhất của cử tri gửi tới Quốc hội khóa mới. Đó cũng là nguyên nhân trước mắt và lâu dài vừa kìm hãm kinh tế phát triển, làm nghèo đất nước, vừa ảnh hưởng sâu rộng đến quyền lợi và đời sống nhân dân. Một Quốc hội hành động vì dân, một Chính phủ hành động vì dân, nhân dân mới có thể hy vọng và tin cậy.