Hành động kiên quyết và nhân văn của Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh – Công an Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cùng với việc xử lý vi phạm, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh – Công an Hà Nội đã chủ động phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) – đơn vị tài trợ toàn bộ chi phí vé máy bay – để hỗ trợ gia đình bà U.J.A được hồi hương an toàn.

Theo thông tin từ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh – CATP Hà Nội, bà U.J.A (sinh năm 1990, người nước ngoài) cùng 3 con nhỏ nhập cảnh vào Việt Nam ngày 23/6/2024 qua cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài bằng thị thực điện tử, thời hạn tạm trú đến ngày 7/9/2024.

Trong thời gian lưu trú, bà U.J.A sinh con vào ngày 15/2/2025 tại Hà Nội. Tuy nhiên, cả gia đình đã lưu trú quá hạn kể từ tháng 9/2024 đến nay.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh đã lập hồ sơ và xử phạt vi phạm hành chính đối với bà U.J.A về hành vi “Sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn từ 90 ngày trở lên mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép” theo quy định của pháp luật.

Cùng với việc xử lý vi phạm, Phòng đã chủ động phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) – đơn vị tài trợ toàn bộ chi phí vé máy bay – để hỗ trợ gia đình bà U.J.A được hồi hương an toàn.

Phòng Quảnh lý xuất nhập cảnh trước khi làm thủ tục hỗ trợ 5 công dân người nước ngoài xuất cảnh theo quy định pháp luật

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh – CATP Hà Nội khuyến cao: Công dân nước ngoài nếu đang cư trú quá hạn cần chủ động trình báo với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Không nên né tránh khai báo, không cư trú không phép hoặc không hợp tác khi được kiểm tra, xác minh;

Việc tự giác khai báo, hợp tác đầy đủ là yếu tố quan trọng giúp xem xét giảm nhẹ mức xử lý và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp trong quá trình giải quyết.