Hành động đáng xấu hổ của một số CĐV quá khích trong sân Mỹ Đình

ANTD.VN - Một số CĐV quá khích người Việt Nam đã trút sự tức giận với việc đội tuyển bị loại lên chiếc xe buýt chở đội khách, khiến BHL và các cầu thủ Indonesia được một phen hốt hoảng.

Hành động phi thể thao và đáng lên án này diễn ra ngay sau khi kết thúc trận hòa 2-2 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia tối 7-12 trên sân Mỹ Đình. Chiếc xe buýt chở đội khách đỗ trong khuôn viên sân đã bị tấn công bằng đá, khiến một ô cửa kính vỡ toang.

Theo thông tin ban đầu, một trợ lý, một bác sĩ và một cầu thủ Indonesia đã bị thương nhẹ sau vụ tấn công này. Toàn đội Indonesia tỏ ra rất sợ hãi vì bị tấn công bất ngờ.

Ngay sau đó, BTC đã phải bố trí một chiếc xe buýt khác cùng sự hộ tống của cảnh sát để thầy trò HLV Riedl về khách sạn an toàn. Nhóm CĐV Indonesia cũng được hỗ trợ để rời sân Mỹ Đình bình an.

Ngay trong đêm, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã thăm hỏi và gửi lời xin lỗi đến LĐBĐ Indonesia - PSSI vì sự cố này.

Một số hình ảnh khác tại hiện trường: