'Hàng xóm' của tuyển Việt Nam cùng khởi động thất bại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cả ba đội bóng Đông Nam Á cùng bảng G với Việt Nam là Thái Lan, Malaysia, Indonesia đều "khởi động" thất vọng trước thềm vòng loại World Cup 2022.

Đêm 25-5, tại UAE, đội tuyển Thái Lan để thua sát nút Oman ở trận giao hữu đầu tiên chuẩn bị cho giai đoạt quyết định vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Trước đối thủ không thắng ở 3 trận gần nhất, thầy trò HLV Nishino vẫn tỏ ra bế tắc trong việc triển khai tấn công, nhất là sau khi để Aziz chọc thủng lưới cuối hiệp 1. Những thử nghiệm sau đó ở hiệp đấu còn lại cũng không giúp đội tuyển Thái Lan khởi sắc hơn, chấp nhận thua chung cuộc 0-1.

Tuyển Thái Lan (áo trắng) bế tắc trong khâu ghi bàn

Tuyển Thái Lan (áo trắng) bế tắc trong khâu ghi bàn

Cùng ngày, một đại diện khác của Đông Nam Á ở bảng G là Indonesia cũng nhận thất bại trong trận giao hữu đầu tiên sau khi đặt chân tới UAE.

Chỉ sau 49 phút thi đấu, thầy trò HLV Shin Tae-yong đã để Afghanistan dẫn trước 3 bàn. Sự trỗi dậy sau đó với hai bàn thắng của Egy và Elis không đủ giúp Indonesia ngược dòng.

Chia sẻ sau trận thua 2-3 của đội nhà, HLV Shin Tae-yong thừa nhận còn nhiều điều cần khắc phục, đặc biệt là khâu phòng ngự và các đường chuyền khi tổ chức phản công nhanh.

"Điều này cần một quá trình. Dù sao tôi cũng cảm ơn học trò vì sự nỗ lực của họ, nhất là 2 bàn gỡ trong phần còn lại trận đấu. Suốt thời gian dài qua họ không được thi đấu vì dịch bệnh, vì thế, điều này là rất đáng biểu dương", HLV Shin Tae-yong nói thêm.

HLV Shin Tae-yong thừa nhận tuyển Indonesia còn nhiều chỗ phải khắc phục

HLV Shin Tae-yong thừa nhận tuyển Indonesia còn nhiều chỗ phải khắc phục

Trước hai trận thua của Indonesia và Thái Lan, đội bóng cùng bảng là Malaysia thậm chí còn thảm bại 1-4 trước đội tuyển Kuwait. Một trận thua mà HLV Tan Cheng Hoe bày tỏ sự thất vọng và cho biết bản thân sẽ phải "mất ngủ dài dài" để lo sửa chữa.

Theo kế hoạch, ngày 29-5 tới, Indonesia sẽ đá trận giao hữu cuối cùng gặp Oman, còn Thái Lan đấu Tajikistan. Trước đó một ngày, Malaysia sẽ giao hữu với Bahrain, trước khi chốt danh sách dự vòng loại World Cup 2022.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận giao hữu quốc tế duy nhất trước vòng loại World Cup gặp Jordan ngày 31-5. Còn chủ nhà UAE đã sớm hoàn tất chuỗi 6 trận giao hữu, gần nhất là trận thắng Jordan tới 5-1, sẵn sàng bước vào cuộc đấu với 4 đại diện Đông Nam Á.

Các lượt trận cuối vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra từ ngày 3-6 đến 15-6. Đội nhất bảng giành vé vào thẳng vòng loại thứ ba, đội nhì bảng sẽ cạnh tranh với 7 đội nhì khác để tranh 4 vé vớt.