Khai mạc Hội chợ hàng Việt Nam TP Hà Nội năm 2016

Khai mạc Hội chợ hàng Việt Nam TP Hà Nội năm 2016

ANTD.VN - Tối 19-11, Lễ khai mạc Hội chợ hàng Việt Nam TP Hà Nội năm 2016 do Sở Công Thương Hà Nội tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP Hà Nội và UBND TP Hà Nội đã diễn ra tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (489 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Chuỗi sự kiện Việt Nam tại LB Nga

Chuỗi sự kiện Việt Nam tại LB Nga

ANTĐ - Tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moskva (Incentra) ở Thủ đô Moskva (LB Nga), "Hội nghị doanh nhân Việt Nam toàn thế giới" được tổ chức hôm qua 11-11 với sự tham dự của 200 doanh nhân đến từ Việt Nam, hơn 100 doanh nhân Việt Nam tại LB Nga và các nước trên toàn thế giới. Đây là hội nghị doanh nhân Việt Nam toàn cầu quy mô lớn nhất được tổ chức cho đến nay.
Hàng Việt ngày càng được đánh giá cao

Hàng Việt ngày càng được đánh giá cao

ANTĐ - Đó là đánh giá của Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", diễn ra sáng nay (3-7).
474 doanh nghiệp đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao

474 doanh nghiệp đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao

ANTĐ - Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao cho biết, năm 2014 có 474 doanh nghiệp được chứng nhận đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao, tăng 58 doanh nghiệp so với năm 2013. Khu vực miền Đông Nam bộ dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp được bình chọn với 298 doanh nghiệp, chiếm 62% trên tổng số. 
Mở rộng kênh phân phối hàng Việt

Mở rộng kênh phân phối hàng Việt

ANTĐ - Các tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ Công Thương đã không ngừng mở rộng các kênh phân phối hàng Việt Nam, nhằm tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng trên cả nước. 
Công ty Dược phẩm Tâm Bình: 3 năm một chặng đường

Công ty Dược phẩm Tâm Bình: 3 năm một chặng đường

ANTĐ - Là một thương hiệu còn khá mới mẻ, nhưng thời gian qua, dược phẩm Tâm Bình đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình, tạo được chỗ đứng vững chắc trong ngành dược và uy tín với người bệnh. 
Hàng thuần Việt khó đứng trong siêu thị

Hàng thuần Việt khó đứng trong siêu thị

ANTĐ - Thực tế trên được bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Câu lạc bộ Hàng Việt Nam chất lượng cao nêu lên tại hội thảo “Các giải pháp phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Công Thương tổ chức. 
Cần tôn trọng khách hàng

Cần tôn trọng khách hàng

ANTĐ - Cuối tuần, anh Nguyễn Quang Toàn (25 tuổi, nhà ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân) được bạn rủ đi siêu thị và khi xem quần áo tại một gian trưng bày anh hết sức ngạc nhiên khi trên chiếc áo có dán nhãn “Hàng Việt Nam chất lượng cao”, nhưng khi xem kỹ phần mác thông tin về chất liệu, nơi sản xuất thì lại là một sản phẩm “Made in China” (sản xuất tại Trung Quốc). 
Tháng 12-2012 sẽ có “Ngày hội tung hàng Tết”

Tháng 12-2012 sẽ có “Ngày hội tung hàng Tết”

ANTĐ - Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao có sáng kiến tổ chức Ngày hội tung hàng Tết vào tháng 12-2012, nhằm tôn vinh hàng Việt, kết nối chuỗi sản xuất và tiêu thụ hàng hóa với nhau. 
Tránh xa hàng trôi nổi

Tránh xa hàng trôi nổi

ANTĐ - Nghe tin nhiều địa phương liên tiếp phát hiện nhiều lô hàng áo lót ngực có chứa chất lạ, chị Tạ Thị Thu Trang, ở Cầu Giấy, Hà Nội cảm thấy bất an.
Đổi mới hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao

Đổi mới hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao

(ANTĐ) - Nhằm mang lại hiệu quả tích cực hơn cho doanh nghiệp, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) cho biết, năm 2012, hoạt động của chuỗi hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao sẽ có những đổi mới.
Sính ngoại!

Sính ngoại!

ANTĐ - Trên phố Phan Đình Phùng, Anh Đỗ Minh Đức (39 tuổi, trú tại Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) vừa vào quán trà đá đã bức xúc: