Hàng viện trợ quân sự của Canada trị giá 4,5 triệu USD đến Ukraine

ANTĐ - Một máy bay vận tải quân sự cỡ lớn của Canada đã đến Kharkov, mang theo các trang bị quân bị quân sự trị giá 4,5 triệu USD, nhằm giúp Ukraine “bảo vệ biên giới phía đông chống lại sự hung hăng của Nga”.

“Những trang thiết bị này bao gồm mũ bảo hiểm, áo chống đạn, ống nhòm, bộ trị thương, lều trại và túi ngủ. Công nghệ được cung cấp sẽ giúp quân đội Ukraine phát hiện và theo dõi được các đường vận chuyển hàng hoá ngầm cùng kẻ địch”, thủ tướng Canada, Stephen Harper cho biết vào hôm 7/8.

Đợt hàng hỗ trợ quân sự này của Canada trị giá 4,5 triệu USD

Bộ trưởng quốc phòng Canada, Rob Nicholson cho biết, nước này đã nhận được lời yêu cầu từ chính quyền Ukraine từ lâu. Đây sẽ là đợt hàng việc trợ quân sự đầu tiên, được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự CC-130J Hercules, và được giám sát bởi quân đội Canada.

Quyết định hỗ trợ quân sự cho Ukraine đến, sau khi Nga ban bố lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp từ 28 nước EU cùng Mỹ, Canada , Na-Uy và Úc trong vòng một năm.

Lệnh cấm này của Nga sẽ làm thiệt hại cho nông dân nuôi lợn ở Canada 500 triệu USD, tuy nhiên chính quyền Canada cho biết, họ sẽ không thay đổi quan điểm trong vấn đề Ukraine.

Vào hôm 7/8, tổng thư kí NATO, Anders Fogh Rasmussen đã hứa sẽ giúp Ukraine lập kế hoạch cải tổ quốc phòng và hỗ trợ các lực lượng vũ trang của Ukraine. Ngoài ra, ông Rasmussen cho biết NATO cũng đang có kế hoạch tập trận chung với Ukraine.

Tổng thư kí NATO cũng nhắc đến việc Nga đang dồn 20.000 quân đến biên giới và cảnh báo nước này có thể thực hiện một cuộc tấn công trên bộ bất cứ lúc nào.