Hàng trăm xe quân sự ầm ầm tiến vào Crimea là của Nga?

ANTĐ - Theo hãng tin Mỹ AP, chiều 8-3 (giờ địa phương), đã có nhiều đoàn xe quân sự, mỗi đoàn vài chục chiếc, chở binh lính có vũ trang ồ ạt tiến vào Crimea. 

Phát ngôn viên của quân đội Ukraine Vladislav Seleznyov đưa tin, tối 8-3, một đoàn xe quân sự có treo cờ Nga đã đi từ phía tây Feodosia đến một sân bay quân sự do Nga kiểm soát ở Simferopol, thủ phủ của nước cộng hòa tự trị Crimea.

Ngoài ra, một số nhân chứng còn cho biết, có thêm vài tốp hàng chục xe nữa cũng đã rải rác tiến vào Crimea. Trên những chiếc xe này chở rất nhiều binh lính có vũ trang nhưng tất cả đều không đeo phù hiệu.

Ông Seleznyov còn cho biết, các nhân chứng còn khẳng định họ nhìn thấy các tàu vận tải quân sự, đổ bộ khoảng 200 xe quân sự vào miền đông Crimea tối 7-3, sau khi các tàu này vượt qua eo biển Kerch, nối liền Crimea với lãnh thổ Nga.

Hàng trăm xe quân sự ầm ầm tiến vào Crimea là của Nga? ảnh 1

Hình ảnh đoàn xe quân sự được cho là của Nga hành quân trên đường


Động thái trên được cho là hành động kiêm quyết của Nga nhằm tăng cường hơn nữa sự hiện diện quân sự tại bán đảo này. Tuy nhiên, phía Nga vẫn cực lực phủ nhận việc các lực lượng vũ trang của nước này đã có mặt và đang kiểm soát toàn bộ Crimea.

Nếu thông tin này là đúng sự thực thì đây là hoạt động đổ bộ quân lớn nhất của quân đội Nga (mà người ta biết) kể từ khi họ xuất hiện tại Crimea cách đây hơn một tuần. Trong khi đó, phía Mỹ vừa mới cảnh báo Nga không được đưa quân vào bán đảo này và sáp nhập Crimea vào lãnh thổ của mình.