- Bất ngờ giảm lệ phí xét tuyển đại học, tiết kiệm cho thí sinh cả nước hơn 38 tỷ đồng
- Hơn 300.000 thí sinh không tham gia cuộc đua xét tuyển đại học
- Hà Nội duyệt hơn 1.100 thí sinh trúng tuyển bổ sung lớp 10 công lập
![]() |
Ảnh minh họa |
Cụ thể, Tổ chức Xúc tiến và Hỗ trợ lẫn nhau cho các trường tư thục Nhật Bản cho biết trong số 594 trường đại học tư thục ở Nhật Bản thì có tới 316 trường, tương đương 53,2%, tuyển được ít sinh viên mới hơn so với hạn ngạch nhập học trong năm tài chính 2025. Đây là năm thứ 3 liên tiếp số lượng sinh viên mới được tuyển suy giảm.
Các trường đại học ở các khu vực đô thị như Tokyo, Osaka và Fukuoka, đã tuyển đủ số sinh viên theo hạn ngạch nhưng ở nhiều địa phương, số lượng sinh viên giảm xuống dưới khả năng có thể tiếp nhận. Một số trường đại học dự kiến sẽ ngừng tuyển sinh viên vào năm tài chính 2026, sau đó sẽ đóng cửa.
Trong năm tài chính này, hạn ngạch tuyển sinh cho tất cả các trường đại học tư thục trong cả nước là 502.755 người, giảm 1.114 người so với con số cho năm tài chính 2024 và là việc sụt giảm đầu tiên trong 22 năm.
Bộ Giáo dục Nhật Bản cho biết sẽ áp dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn trong việc thành lập các khoa mới cũng như những biện pháp khác đối với các trường đại học tư thục nếu số lượng tuyển sinh của họ thấp hơn khả năng tiếp nhận.
Chính sách của Bộ Giáo dục dự kiến sẽ khiến các trường đại học giảm quy mô, hợp nhất với các trường khác hoặc đóng cửa, đặc biệt là ở các khu vực ngoài đô thị.
Bộ nói rằng có kế hoạch nhấn mạnh vào việc hỗ trợ các trường đại học đào tạo nhân lực tham gia vào các nền kinh tế khu vực, đồng thời cho biết nếu các trường đại học đối mặt với rủi ro quản lý, Bộ sẽ khuyên các trường này nên tổ chức lại hoặc thu nhỏ quy mô.