Hàng trăm tiểu thương tán loạn vì "bà hỏa"

ANTĐ -Với hạ tầng và mặt hàng kinh doanh như chợ Vồi, khi không may xảy cháy, việc tiếp cận chữa cháy sẽ rất khó khăn.
Vụ cháy xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 22-8, tại chợ Vồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội, khiến lực lượng PCCC cơ sở, phải mất hơn 1 giờ đồng hồ mới dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Sở dĩ như vậy là do nơi bùng phát ngọn lửa nằm sâu khuất, đường cho xe cứu hỏa vào lại nhỏ, chật chội.  Sáng 22-8, có mặt tại khu vực xảy hỏa hoạn, chúng tôi nhận thấy, từ cổng chợ vào đến nơi xảy cháy, đường khá ngoằn nghoèo, phức tạp. Hệ thống dây điện, khung sắt tự tạo vô tình cản trở xe cứu hỏa nếu khi xảy sự cố.
Đây là chợ kinh doanh chủ yếu mặt hàng may mặc, nên khi ngọn lửa đã bén thì lan rất nhanh và khó dập. Mặc dù lực lượng PCCC cở sở đã huy động 4 xe chữa cháy, tuy nhiên, do hàng hóa cháy tạo khói, lại nằm trong các ki ốt cửa sắt nên việc chữa cháy càng phức tạp.

Chợ Vồi có diện tích khoảng 20.000 m2, chia thành khu 3 khu A, B, C, với tổng số 420 ki ốt chủ yếu kinh doanh quần áo, vải vóc, dễ bén lửa. Điểm xuất phát cháy được xác định tại ki ốt số 3, khu A, rồi lan sang các dãy lân cận. Tại gian hàng số 4 phát hiện máy hàn cắt kim loại bị cháy một phần.  

Vụ cháy đã thiêu rụi 7 gian hàng với tổng số 14 ki ốt. Hiện chưa thể xác định chính xác mức thiệt hại, do sổ sách, giấy tờ bị cháy, bị thất lạc. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Hình ảnh hiện trường vụ cháy tại chợ Vồi:

7 gian hàng gồm 14 ki ốt đã bị thiêu rụi thành tro

Chỉ phút sơ ý của một cá nhân nào đó thì tất cả có thể trở thành tro tàn

Gian hàng tại chợ được bố trí rất phức tạp, nên khi xảy cháy tiếp cận ngọn lửa không hề đơn giản

Bà con tiểu thương bơ phờ vì "bà hỏa"

Tiểu thương chờ ngóng dõi theo từng cử chỉ làm việc của lực lượng chức năng

Nhiều cửa xếp bị lửa nung nóng vênh hỏng hết

Sáng 23-8 lực lượng cảnh sát PCCC tiếp tục làm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy

Nhiều chỗ phải phá thủng cửa để phun nước dập lửa