Hàng trăm người chết vì nắng nóng kỷ lục lên đến 48oC tại Ấn Độ

ANTĐ - Ngày 23-5, một quan chức cao cấp Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, hơn 150 người đã chết trong đợt nắng nóng kỷ lục trong 3 ngày qua tại các bang miền nam Andhra Pradesh và Telengana.

“Trong khi 80 người thiệt mạng do nắng nóng tại Andhra Pradesh, 70 người khác đã chết tại tỉnh lân cận Telengana kể từ hôm 21-5”, quan chức giấu tên trên nói và cho biết thêm rằng, hầu hết số người chết đều là những người vô gia cư, người già và người lao động nặng nhọc.

Tuy nhiên, hãng tin Zeenews của Ấn Độ lại dẫn lời các quan chức khác xác nhận rằng số người thiệt mạng trong đợt nắng nóng kỷ lục trong gần 70 năm qua tại nước này lớn hơn nhiều, lên đến 223 người, chỉ ở hai tỉnh miền nam trên.

Ấn Độ đang phải trải qua đợt nắng nóng kỷ lục trong gần 70 năm qua

Theo các quan chức trên, tại bang Telangana có 128 người đã thiệt mạng, trong khi tại tỉnh Andhra Pradesh số người chết đã lên đến 95 người. Ngoài ra, còn hàng chục người khác cũng khó vượt qua được đợt nắng nóng khủng khiếp này.

Trong ngày 23-5, tại hai bang này đã ghi nhận đợt nắng nóng khủng khiếp nhất trong hàng chục năm qua. Trung tâm Khí tượng thủy văn Ấn Độ đã cảnh báo đợt nắng nóng này có thể còn kéo dài thêm 3 ngày nữa trên cả nước.

Nhiệt độ cao nhất ghi nhận được tại huyện Khammam của bang Telangana lên đến 48oC, nhiệt độ cao nhất trong mùa nóng năm nay, và đã phá vỡ kỷ lục trong 68 năm qua tại Khammam, khi thị trấn này ghi nhận nhiệt độ lên đến 47,2oC trong năm 1947. Các huyện còn lại đều ghi nhận nhiệt độ trong ngày từ 45-47oC.

Trong khi đó, thủ đô New Delhi cũng phải trải qua ngày nóng nhất trong mùa hè này khi nhiệt động lên đến 44,5oC, cao hơn nhiệt động bình thường đến 5 độ.