Hàng trăm người bị bắt vì tổ chức cá độ Euro 2016 "khủng" ở Trung Quốc

ANTĐ - Cảnh sát Trung Quốc vừa tiến hành bắt giữ 236 người bị tình nghi tổ chức một mạng lưới cá cược bóng đá trực tuyến “khủng”, nhân sự kiện Euro 2016 đang diễn ra.

Nhà chức trách Trung Quốc đang đau đầu vì vấn nạn cá độ bóng đá nhân dịp Euro 2016

Bộ Công an Trung Quốc vừa ra thông báo cho hay, kể từ khi bắt đầu giải bóng đá vô địch châu Âu Euro 2016, lực lượng an ninh ở nước này đã bắt 236 người bị nghi tổ chức một mạng lưới cá độ bóng đá trực tuyến quy mô.

Hiện nay, việc cá cược ăn tiền vẫn đang bị cấm tại Trung Quốc.

Tính tổng cộng, công an Trung Quốc đã thu giữ được khoảng 28 triệu NDT (tương đương 4,2 triệu USD) từ đường dây cá độ nói trên.

Hiện tất cả nghi can vẫn đang chờ đợi để bước ra trước vành móng ngựa.

Vòng chung kết bóng đá châu Âu Euro 2016 diễn ra tại Pháp từ ngày 10-6 cho tới hết ngày 10-7, và đã bước qua vòng tứ kết với 4 đội lọt vào vòng bán kết gồm: Bồ Đào Nha, Xứ Wales, Đức và Pháp.

Càng vào sâu, độ “nóng” của mỗi trận đấu càng tăng lên, khiến những kẻ nghiện trò đỏ đen sẵn sàng dốc hết tiền bạc để tham gia cá độ.

Bằng việc thiết kế mạng lưới cá độ trực tuyến rất tiện lợi, khó bị phát hiện, những kẻ tổ chức tại Trung Quốc đã thu hút được rất nhiều “con nghiện” đặt tiền vào hệ thống của mình.