Hàng trăm ngôi nhà tốc mái, nhiều công nhân mắc kẹt được giải cứu

ANTĐ - Bão số 10 với sức gió giật cấp 12, đổ bộ vào 2 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình quần thảo trong nhiều giờ liền gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng.
Hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái
Tại huyện Kỳ Anh, nơi cơn bão càn quét, quần thảo mạnh nhất tỉnh Hà Tĩnh, theo thống kê chưa đầy đủ của cơ quan chức năng huyện Kỳ Anh, tại huyện này đã có 278 ngôi nhà dân, nhiều trường học, trụ sở và công sở ở các xã ven biển cũng bị tốc mái, hư hỏng nặng, trong đó, 5 xã Kỳ Thư, Kỳ Nam, Kỳ Thịnh, Kỳ Trinh và Kỳ Phương bị ngập cục bộ.

Do gió giật mạnh kèm theo mưa lớn khiến nhiều cây cối, trụ điện ở huyện Kỳ Anh bị quật đổ, gãy. Chiều ngày 30-9 trên địa bàn huyện Kỳ Anh bị mất điện, hệ thống thông tin bị tê liệt.

Hàng trăm ngôi nhà tốc mái, nhiều công nhân mắc kẹt được giải cứu ảnh 1
Gió bão quá mạnh nên nhiều người đi tránh bão không thể đi nổi


Trên vùng biển huyện Kỳ Anh những cơn sóng mạnh cao 6-7m cuốn phăng nhiều nhà hàng kinh doanh hải sản nằm sát mép biển. Sóng đập thẳng vào những dãy nhà hàng, thổi bay mái tôn, cuốn phăng gỗ, cánh cửa, bàn ghế… xuống biển. 

Còn tại huyện Cẩm Xuyên, ở vùng biển Cẩm Nhượng, gió bão giật cấp 11, sóng cao 4 đến 5m, đánh vào đê Cẩm Nhượng, khiến tuyến đê này bị sạt lở 5 điểm đê kè chắn sóng buộc chính quyền địa phương phải mang theo đá, lưới sắt chắp vá.

Hàng trăm ngôi nhà tốc mái, nhiều công nhân mắc kẹt được giải cứu ảnh 2
Mưa lớn khiến quốc lộ 1A đoạn qua huyện Kỳ Anh nhiều nơi bị ngập sâu


Cũng tại xã Cẩm Nhượng, bão đã làm tốc mái trạm y tế và UBND xã, chập điện cháy một trạm biến thế, 70 hộ dân bị tốc mái nhà và có 60 ngôi nhà bị ngập nước. Tại thị trấn Thiên Cầm, nước ngập tràn vào nhà 250 hộ dân.

Trong chiều 30-9, ở xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên có 185 ngôi nhà bị tốc mái, gần 150 ngôi nhà bị ngập nước. Mưa gây lũ cuốn trôi cây cầu Đùn, một người dân bị thương. Ngay tại thành phố Hà Tĩnh, nhiều nhà dân ở các xã Thạch Đồng, Thạch Hạ, Thạch Trung cũng bị tốc mái…

Hàng trăm ngôi nhà tốc mái, nhiều công nhân mắc kẹt được giải cứu ảnh 3
Nhiều hồ tôm ở xã Kỳ Nam, Kỳ Anh trước nguy cơ bị ngập lụt


Ông Nguyễn Đình Vin, Chủ tịch xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh cho biết, trong khoảng 6, 7 năm trở lại đây địa phương này mới hứng chịu một cơn bão lớn như bão số 10. Ngày 29 và sáng 30-9, chính quyền địa phương cùng Bộ đội Biên phòng đồn 176 Hà Tĩnh đã di dời dân, đặc biệt là người già và trẻ em lên Ủy ban xã để trú ẩn.

Thực hiện tốt các phương án ứng phó với bão, di dời dân các vùng xung yếu đến nơi an toàn nên đến thời điểm này trên địa địa bàn Hà Tĩnh chưa có thiệt hại về người.

Nhiều công nhân bị cô lập, mắc kẹt trong bão

Tại xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh có 10 công nhân công ty TNHH Hà Thành (HÀ Tĩnh) đang bị mắc kẹt trong mưa bão.

Hàng trăm ngôi nhà tốc mái, nhiều công nhân mắc kẹt được giải cứu ảnh 4
Sóng đánh cao phá hủy nhiều nhà dân...


Được biết, 10 công nhân thuộc công ty TNHH Hà Thành (Hà Tĩnh) đang thi công cầu Quyền, bắc qua sông Quyền trên địa bàn xã Kỳ Trinh- huyện Kỳ Anh. Do chủ quan, nhóm thợ ở lại dưới chân công trình và ở trong nhà làm bằng container để trú bão. Khi bão lũ ập đến, nước dâng quá nhanh khiến khu vực này bị cô lập, các công nhân này đành phải đội mưa, ngồi trên nóc container để cầu cứu, tình thế vô cùng nguy cấp.

Nhận được tin cầu cứu của các công nhân, lực lượng tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh phối hợp cùng với Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã đến hiện trường nhưng rất khó tiếp cận với các công nhân.

Hàng trăm ngôi nhà tốc mái, nhiều công nhân mắc kẹt được giải cứu ảnh 5
Sóng cuốn phăng các nhà hàng ven biển Kỳ Anh


Trước tình hình trên, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã điều một chiếc ca nô nhưng do gió giật mạnh, mưa lớn, mực nước dâng cao và trời đã tối nên việc giải cứu 10 công nhân trên gặp rất nhiều khó khăn.

Cũng trong chiều 30-9, tại khu công nghiệp Fomosa có 30 công nhân cũng do chủ quan nên đã không sơ tán tránh bão, mà ở lại trong lán trại nên khi bão ập vào làm tốc mái lán trại, mưa lớn nước dâng nhanh khiến các công nhân này bị cô lập.

Hàng trăm ngôi nhà tốc mái, nhiều công nhân mắc kẹt được giải cứu ảnh 6
Người già và trẻ em được sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn


Trung tá Phan Mạnh Tâm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng 176 cho biết, sau khi nhận được thông tin cầu cứu của các công nhân nói trên, Đồn Biên phòng 176 đã huy động hơn chục chiến sỹ và 2 xe ô tô tiếp cận hiện trường để giải cứu các công nhân.

Công tác tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn, phải mất hơn 1 giờ đồng hồ thì các chiến sỹ mới tiếp cận được hiện trường. Trung tá Phan Mạnh Tâm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng 176 đã nối máy với các công nhân để cập nhật tin tức và được biết số công nhân nói trên chủ yếu là người Nghệ An.

Bằng nhiều nỗ lực các chiến sỹ Đồn Biên phòng đã đưa được các công nhân thoát khỏi nguy hiểm và về tại trạm cân trong khu công nghiệp Fomosa. Sau khi được giải cứu các công nhân này được xe buýt của CTCP vận tải ô tô Hà Tĩnh đưa về nơi trú bão an toàn.