Hàng trăm mét xưởng phế liệu cháy rụi ngày “Cá tháng Tư”

ANTĐ - Hỏa hoạn xảy ra rạng sáng nay (1-4), tại một xưởng tái chế nhựa, xốp trên địa bàn phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội.

Theo các nhân chứng, khoảng 5h sáng cùng ngày, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát ở đống phế liệu (nhựa - xốp), của một doanh nghiệp chuyên thu mua, sản xuất, tái chế (tổ dân phố Thắng Lợi, phường Dương Nội, quận Hà Đông). Hỏa hoạn xảy ra vào sáng sớm, không được phát hiện kịp thời nên lửa lan nhanh vào nhà xưởng gần đó.

Gần một giờ sau khi hỏa hoạn xảy ra, Phòng Cảnh sát PCCC Hà Đông - Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội mới nhận được tin báo. 3 xe chữa cháy cùng gần 30 CBCS được điều động đến hiện trường, phối hợp với lực lượng cơ sở và nhân dân tổ chức cứu chữa - chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC Hà Đông xác nhận với PV ANTĐ.

 

Hỏa hoạn đã thiêu rụi gần như hoàn toàn xưởng sản xuất, tái chế nhựa - xốp

Tuy nhiên do hiện trường hỏa hoạn ở trong ngõ sâu, cách đường lớn gần 1km nên xe chữa cháy không thể tiếp cận. Cảnh sát PCCC phải trưng dụng một xe ba bánh của người dân, triển khai nhiều máy bơm vào điểm cháy, tổ chức hút nước ở nhánh sông gần đó dập lửa.

Sau hơn một giờ cứu chữa, hỏa hoạn cơ bản được khống chế và dập tắt. “Gần 300m2 diện tích nhà xưởng, sân tập kết nhiều phế liệu đã bị lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn” - đại diện cơ quan PCCC cho biết. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Toàn cảnh vụ cháy ngày "Cá tháng Tư"

Đám cháy tạo ra cột khói cao hàng chục mét, dễ dàng nhìn thấy từ xa

Điểm cháy nằm trong ngõ, xe chữa cháy không thể tiếp cận

Nhận định của CS PCCC, lửa xuất phát từ những đống phế liệu bên ngoài nhà xưởng

Sau đó lan nhanh vào trong

Khói và tro tàn ở khắp nơi

Những gì còn lại sau hỏa hoạn

Thiệt hại lớn... do báo cháy muộn

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ