Hàng trăm kilogam tràng lợn "bẩn" lên hụt máy bay vào Nam

ANTĐ - Hàng trăm kilogam tràng lợn bẩn theo đường tiểu ngạch nhập “chui” vào Việt Nam, về Hà Nội và chờ “bay” vào Nam tiêu thụ. 

Sự việc bị lực lượng Công an - QLTT phát hiện chiều tối 2-11, tại khu vực tiếp nhận hàng hóa quốc nội - Sân bay quốc tế Nội Bài sau nhiều tháng theo dõi. Thời điểm trên, đoàn kiểm tra liên ngành 127 TP Hà Nội gồm: Đội QLTT số 11 - Chi cục QLTT Hà Nội; Đội 6 Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường CATP Hà Nội… phát hiện Nguyễn Tiên Tuyến, ở xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, điều khiển xe máy 29V1-7296 kéo theo một xe hàng trên chở 7 thùng xốp, khả năng vận chuyển thực phẩm “bẩn”, chưa qua kiểm dịch đã tiến hành kiểm tra.

7 thùng tràng lợn "bẩn" chờ làm thủ tục lên máy bay vào Nam

Lực lượng chức năng phát hiện trong các thùng xốp chứa đầy nội tạng động vật (tràng lợn), trọng lượng 420kg.  

Theo cơ quan chức năng, đây đều là tràng lợn từ bên kia biên giới nhập chui vào Việt Nam

Thiếu tá Ngô Anh Thuấn - Đội phó Đội 6 Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường cho biết: Đây là đường dây vận chuyển nội tạng động vật từ bên kia bên giới mà đơn vị theo dõi lâu nay. Thông thường, hàng sau khi vượt biên sẽ tập kết tại Bắc Giang, tiếp tục xé lẻ chuyển về Hà Nội để ra sân bay Nội Bài “bay” vào TP. Hồ Chí Minh chờ chế biến thành “đặc sản”. 

"Mã" khá đẹp, nhưng tràng lợn đều bốc mùi thối khó chịu

“Đây là lần đầu tiên lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện, kịp thời ngăn chặn vụ vận chuyển nội tạng “bẩn” qua đường hàng không, cũng là vụ việc đầu tiên trên cả nước - Thiếu tá Ngô Anh Thuấn khẳng định.

Ông Lê Mạnh Hùng - Đội trưởng Đội QLTT số 11, Chi Cục QLTT Hà Nội cho biết thêm: Toàn bộ số nội tạng động vật đều chưa qua kiểm dịch thú y, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. “Vụ việc này cho thấy, đang có những sơ hở trong việc kiểm dịch thú y tại Trạm kiểm ở khu vực sân bay - ông Hùng nhận định.

Tràng trăm kilogam tràng lợn được bọc trong túi nilon, đóng thùng xốp chờ lên máy bay

Cũng theo đại diện cơ quan QLTT, nhiều khả năng số tràng lợn trên đã được tẩm ướp hóa chất trước khi đóng gói vào túi nilon. Theo quan sát của PV ANTĐ ở hiện trường, quá trình kiểm tra, các thùng tràng lợn đều bốc mùi hôi thối khó chịu.

Số sản phẩm động vật này đã di chuyển qua nhiều tỉnh thành trong những ngày qua,
bị nghi tẩm ướp hóa chất độc hại để bảo quản

Đội QLTT số 11 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên, tiếp tục phối hợp với cơ quan công an làm rõ vụ việc.