Hàng trăm dụng cụ đập đá và ma túy trong xe taxi

ANTĐ - Vụ việc được tổ công tác của Đội CSGT số 1, Phòng CSGT CATP Hà Nội phát hiện vào khoảng 18h30 hôm qua 16-10. 

Trước đó, tổ công tác gồm 2 Thiếu úy Hà Anh Tuấn và Phùng Bá Việt làm nhiệm vụ tại nút giao thông Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng phát hiện xe taxi mang BKS: 30X-9108 đi sai làn đường. Lợi dụng quá trình CSGT đang bận kiểm tra giấy tờ của lái xe taxi, người thanh niên ngồi trong xe taxi đã mở cửa lao ra ngoài chạy trốn. Trước dấu hiệu nghi vấn này, tổ công tác đã kiểm tra kỹ chiếc xe, phát hiện bên trong có nhiều túi nilon đựng 130 bộ dụng cụ đập đá. Ngoài ra, 1 túi ma túy lớn dạng đá và hơn 22 triệu đồng được giấu ở trong hộc ghế cũng bị CSGT thu giữ.

Lái xe taxi là Phạm Văn Hơn (SN 1971) ở Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội khai nhận không biết về số ma túy và người thanh niên đi trên xe. Trước đó, lái xe Hơn nhận chở người thanh niên này từ ngã tư Hai Bà Trưng - Bà Triệu về Long Biên. Trên xe người thanh niên liên tục giục lái xe taxi đi nhanh, tránh các chốt kiểm tra của CSGT. Trung tá Nguyễn Hữu Tâm - Đội trưởng Đội CSGT số 1 nhận định, không loại trừ đối tượng nằm trong một đường dây mua bán ma túy “khủng” đang mang hàng đi giao thì bị CSGT phát hiện. Việc liên tiếp các đối tượng đi xe máy vận chuyển, tàng trữ ma túy, dụng cụ đập đá bị 141 bắt giữ nên chúng có xu hướng sử dụng taxi làm phương tiện di chuyển. 

Hiện toàn bộ tang vật đã được Đội CSGT số 1 bàn giao cho CAP Tràng Tiền tiếp tục điều tra làm rõ.