TP.HCM

Hàng trăm bình gas mini phát nổ thiêu trụi tiệm tạp hóa

ANTĐ - Trong lúc dựng xe đi vào tiệm tạp hóa mua nước, nam thanh niên giao gas (loại bình gas mini) đã bất cẩn làm hàng trăm bình gas mini va đập xuống đường gây nên hỏa hoạn thiêu rụi nhiều hàng hóa trong quán.
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 14h20 chiều 10/12 tại số 21A Lê Văn Lương thuộc xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM. Sau khi vụ cháy xảy ra, cơ quan công an địa phương có mặt tại hiện trường lập biên bản và xác định nguyên nhân vụ việc.

Tiệm tạp hóa -nơi xảy ra vụ cháy

Vào thời điểm trên, một nam thanh niên (hiện chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy BKS 17F8 -  8584 chở theo hàng trăm bình gas loại mini đi giao hàng. Khi đến tiệm tạp hóa của bà Nguyễn Thị Bình ngụ địa chỉ trên thì anh này dựng chống xe phía trước rồi vào tiệm. Lúc này, do khi dựng chống xe sơ xài nên chiếc xe nghiêng qua một bên rồi ngã đổ xuống đường, khiến hàng trăm bình gas mini trên xe đổ tứ tung. Xăng trong chiếc xe máy chảy ra cộng với khí gas xịt ra từ những bình gas bị rớt va đập xuống đường đã khiến ngọn lửa bùng lên. Nhiều tiếng nổ lớn kèm theo khiến mọi ngượi có mặt tại đây hốt hoảng.

Lúc này, bà Bình cùng nam thanh niên hô hoán cho những người trong nhà chạy thoát thân vì ngọn lửa bén vào các loại hàng hóa trong quán cháy lan dữ dội. Người dân xung quanh vội vàng lấy nước, bình chữa cháy CO2 chạy đến ứng cứu nhưng lúc này ngọn lửa đã bùng lên, khói đen bao trùm tiệm tạp hóa.

Chiếc xe máy bị cháy trơ khung

Nhận được tin báo, lực lượng phòng PCCC chuyên nghiệp đã có mặt tại hiện trường. Sau 20 phút ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường vụ cháy, nhiều hàng hóa, vật dụng trong tiệm tạp hóa bị cháy đen, chiếc xe máy giao hàng bị thiêu trơ khung, hàng trăm bình gas mini nằm ngổn ngang. Điều đáng nói là trong lúc mọi người tham gia dập lửa thì nam thanh niên giao gas đã rời khỏi hiện trường.