Hàn Quốc bắn cảnh cáo tàu Triều Tiên

Hàn Quốc bắn cảnh cáo tàu Triều Tiên

ANTĐ - Quân đội Hàn Quốc cho hay, hai tàu Triều Tiên gồm một tàu tuần tra và một tàu cá đã vượt qua đường ranh giới phía bắc trên Biển Hoàng Hải (NLL) giữa lúc căng thẳng tăng cao trên bán đảo Triều Tiên. 
Nga sẽ trưng bày dàn vũ khí tối tân tại diễn đàn "Army 2016"

Nga sẽ trưng bày dàn vũ khí tối tân tại diễn đàn "Army 2016"

ANTĐ - Cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết, các mẫu vũ khí, khí tài của các lực lượng mặt đất sẽ được trưng bày tại diễn đàn quân sự-kỹ thuật quốc tế "Army 2016" tổ chức tại Kubinka, ngoại ô Moscow vào tháng 9 tới đây. 
Quân đội Nga nhận trực thăng bay cao nhất thế giới Mi-38 vào 2018

Quân đội Nga nhận trực thăng bay cao nhất thế giới Mi-38 vào 2018

ANTĐ - Theo Phó Giám đốc nhà máy sản xuất trực thăng Kazan, ông Igor Bugakov, việc bàn giao các máy bay trực thăng đa nhiệm Mi-38 cho Bộ Quốc phòng Nga sẽ được thực hiện vào năm 2018. Ngoài ra, phiên bản dân sự của loại máy bay này cũng được lên kế hoạch bàn giao vào cùng thời gian trên.
Đông đảo phóng viên đến Nội Bài đón Tổng Thống Obama

Đông đảo phóng viên đến Nội Bài đón Tổng Thống Obama

ANTĐ -Từ 16h chiều nay 22/5, đông đảo phóng viên của các hãng thông tấn báo chí trong và ngoài nước đã tập trung tại Nhà Khách VIP A Nội Bài để làm thủ tục an ninh trước khi vào cảng Nội Bài đưa tin về sự kiện chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Obama và đoàn tuỳ tùng sẽ hạ cánh vào tối nay theo dự kiến.
Hệ thống phòng không S-300V4 Nga vươn tầm đánh chặn lên 400km

Hệ thống phòng không S-300V4 Nga vươn tầm đánh chặn lên 400km

ANTĐ - Theo giám đốc thiết kế của tập đoàn Almaz-Antey, ông Pavel Sozinov, hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo S-300V4 của Nga đã nhận được một loại đạn tên lửa tầm xa mới và giờ có khả năng tiêu diệt các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400km.
Tận mắt chứng kiến đường hầm tránh bom của IS

Tận mắt chứng kiến đường hầm tránh bom của IS

ANTĐ - Sau khi tái chiếm lại được thị trấn al-Shadaddi, lực lượng người Kurd và các chiến binh Ả-Rập đã tìm ra được một mạng lưới các đường hầm dưới lòng đất được các phần tử Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) sử dụng để chạy trốn không kích và vận chuyển dầu.
Báo Australia: Trung Quốc trả 20.000USD cho "dân quân" trên Biển Đông

Báo Australia: Trung Quốc trả 20.000USD cho "dân quân" trên Biển Đông

ANTĐ - Để củng cố yêu sách chủ quyền phi lý ở Biển Đông, thời gian gần đây, Trung Quốc đã ra sức huấn luyện các đội tàu cá đến từ đảo Hải Nam trở thành lực lượng “dân quân” trên biển và trả 20.000USD cho mỗi lần ra khơi của “dân quân” trên Biển Đông, hãng ABC của Australia tiết lộ hôm qua 9-5.