Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đón nhân Huân chương Quân công hạng Nhì

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đón nhân Huân chương Quân công hạng Nhì

ANTD.VN -  Ngày 30-9, Bộ Công an trang trọng tổ chức buổi gặp mặt Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (04/10/1961 - 04/10/2021); 20 năm Ngày Toàn dân PCCC (04/10/2001 - 04/10/2021) và trao Huân chương Quân công hạng Nhì cho Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.
Xứng đáng là lực lượng “binh chủng nghiệp vụ đặc biệt” của ngành Công an

Xứng đáng là lực lượng “binh chủng nghiệp vụ đặc biệt” của ngành Công an

ANTD.VN - Chiều 29-9, Bộ Công an đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Cục Ngoại tuyến (29/9/1961 - 29/9/2021) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại buổi lễ. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ kỷ niệm.
Handico nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Handico nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

ANTĐ - Sáng 17-9, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội tổ chức kỷ niệm 15 năm ngày thành lập (21-9-1999/21-9-2014) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
Thể Công sẽ trở lại

Thể Công sẽ trở lại

ANTĐ - Thật ngạc nhiên, Học viện bóng đá theo quy chuẩn châu Âu sắp xuất hiện ở miền Bắc lại đến từ chính Thể Công.

Đội bóng Công an Nhân dân lên chơi hạng Nhất 2015

Đội bóng Công an Nhân dân lên chơi hạng Nhất 2015

ANTĐ - Ngày 19-5, trên sân Tam Kỳ (Quảng Nam) diễn ra hai cặp đấu cuối VCK giải hạng Nhì quốc gia 2014. Trong trận đấu sớm, Bình Phước dễ dàng vượt qua Kon Tum với tỷ số 4-0. Ở trận đấu còn lại, Tiền Giang và Công an Nhân dân đã có màn so tài kịch tính và quyết liệt. 
U23 Việt Nam “dè dặt” với Michel Lê

U23 Việt Nam “dè dặt” với Michel Lê

ANTĐ - Việc Michal Nguyễn và Mạc Hồng Quân chưa đáp ứng sự kỳ vọng đang khiến BHL U23 Việt Nam tỏ ra thận trọng hơn với các cầu thủ Việt kiều, đặc biệt là trường hợp Michel Lê đang thử việc.
Lãng phí tài năng

Lãng phí tài năng

ANTĐ - Dù rất thành công trong việc đưa Mạc Hồng Quân hay một số cầu thủ Việt kiều khác về thi đấu ĐTQG, song bản thân những người làm cầu nối như HLV Mai Đức Chung vẫn không khỏi tiếc nuối, trăn trở trước nguồn tài năng bóng đá gốc Việt đang bị lãng phí.