Hàng nghìn quan chức Trung Quốc bị kỷ luật

ANTĐ - Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đã kỷ luật khoảng 4.300 quan chức trong tháng 4 do vi phạm các quy định về tiết kiệm, Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) cho biết trong một thông báo đăng trên trang web của tổ chức này hôm 22-5.

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Quảng Đông Lưu Chí Canh bị khai trừ Đảng hồi tháng 4 trong chiến dịch chống tham nhũng

Trong tháng 3-2016, Ủy ban trên cho biết đã điều tra 3.115 trường hợp vi phạm kỷ luật. Tổng cộng hơn 1,65 triệu quan chức đã bị phạt trong 4 tháng đầu năm nay.

CCDI được thành lập để đẩy lùi nạn tham nhũng và các hành vi lạm dụng khác trong hàng ngũ cán bộ của CPC.

Cơ quan giám sát này tiến hành các cuộc điều tra nội bộ trước khi quyết định chuyển các trường hợp vi phạm cho cơ quan tư pháp.

Sau khi nhậm chức hồi năm 2012, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khởi xướng một chiến dịch rộng lớn nhằm đảm bảo kỷ luật và chống tham nhũng, chủ yếu nhắm vào các quan chức cao cấp trong CPC, lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp nhà nước.