Hàng nghìn người thương vong tại Donesk, trong chiến dịch quân sự của Kiev

ANTĐ - Đại diện của Moscow tại nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donesk, Andrei Rodkin cho biết, kể từ khi bắt đầu hoạt động quân sự tại miền Đông Ukraine, đã có tới 523 người đã thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương tại Donesk.
Hàng nghìn người thương vong tại Donesk, trong chiến dịch quân sự của Kiev ảnh 1

Các binh sỹ quân đội Ukraine thực hiện nhiệm vụ trấn áp lực lượng đối lập ở miền Đông

 

Số liệu từ Ủy ban hỗ trợ cộng đồng miền Đông Ukraine chỉ ra rằng, 523 người đã chết, hơn 3.000 người bị thương, trong số đó hầu hết là dân thường vô tội. Rodkin khẳng định, đó chỉ là số người chết tại khu vực kiểm soát của lực lượng tự vệ Donesk, còn tại những khu vực không thuộc quyền kiểm soát  thì số lượng người chết là hơn 1.500 người.

Người đại diện nhấn mạnh: "Bây giờ chúng ta đang đối mặt với thảm họa nhân đạo tại miền Đông Ukraine". Trong suốt chiến dịch quân sự do Kiev khởi xướng, pháo liên tục được nã vào các thành phố ở Donesk, 60% ngôi nhà ở Slaviansk, Kramatorsk, Horlivka và Dzerzhinsk bị phá hủy, hàng ngàn dân phải chạy sang Nga tỵ nạn.

Nhìn chung, theo dữ liệu thu được từ Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới, kể từ khi Kiev tiến hành chiến dịch chống khủng bố, đã có 1.129 dân thường đã thiệt mạng, chưa kể binh lính và 3.442 người bị thương chỉ trong vòng 3 tháng (kể từ tháng 4 đến 26-7).

Moscow đã nhìn thấy hậu quả từ cuộc xung đột tại miền Đông và kêu gọi chính phủ Ukraine nhanh chóng chấm dứt hoạt động quân sự gây họa cho dân thường này.