Hàng nghìn người phải sơ tán vì núi lửa

(ANTĐ) - Hôm qua 16-12, nham thạch đã trào ra từ ngọn núi lửa Mayon của Philippines khi các chuyên gia chính phủ cảnh báo nó có thể kéo dài trong nhiều tháng. Điều này đồng nghĩa với việc hàng nghìn dân làng sẽ đón Giáng sinh tại các trung tâm sơ tán. Theo nhà nghiên cứu về núi lửa July Sabit, 5 vụ nổ nhỏ xảy ra tại Mayon đã được phát hiện sáng 16-12, trong đó vụ nổ cuối cùng đã đẩy tro lên trên không trung 500m.

Philippines:

Hàng nghìn người phải sơ tán vì núi lửa

(ANTĐ) - Hôm qua 16-12, nham thạch đã trào ra từ ngọn núi lửa Mayon của Philippines khi các chuyên gia chính phủ cảnh báo nó có thể kéo dài trong nhiều tháng. Điều này đồng nghĩa với việc hàng nghìn dân làng sẽ đón Giáng sinh tại các trung tâm sơ tán. Theo nhà nghiên cứu về núi lửa July Sabit, 5 vụ nổ nhỏ xảy ra tại Mayon đã được phát hiện sáng 16-12, trong đó vụ nổ cuối cùng đã đẩy tro lên trên không trung 500m.

Nham thạch trào ra từ ngọn núi lửa Mayon
Nham thạch trào ra từ ngọn núi lửa Mayon

Viện Núi lửa và địa chấn học của Philippines đã nâng cảnh báo lên mức 3 (trong 5 mức cảnh báo) hôm 14-12 và công tác sơ tán dân đã được triển khai ngay sau đó. Cho đến nay, Chính phủ nước này đã sơ tán gần 6.000 gia đình sống gần chân núi lửa Mayon và hy vọng sơ tán thêm gần 4.000 người nữa trong vòng 2 ngày tới.

Ngọn núi lửa Mayon nằm cách Thủ đô Manila 330km về phía đông nam. Nham thạch trào ra từ các lần hoạt động của nó đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người. Năm 1814, hơn 1.200 người đã thiệt mạng khi nham thạch từ núi lửa Mayon chôn vùi thị trấn Cagsawa.

Nguyễn Tuyên

(Theo AFP)