Về việc hủy công nhận trúng tuyển thạc sỹ:

Hàng nghìn học viên sẽ phải kiểm tra lại môn ngoại ngữ

ANTĐ - Báo ANTĐ ra ngày 16-3 đã nêu việc học viên kêu oan trước yêu cầu của Bộ GD-ĐT hủy công nhận trúng tuyển thạc sỹ đối với những trường hợp được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ tuyển sinh tháng 8, 9 năm 2011. 

Ngày 16-3, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã chủ trì cuộc họp với 14 đơn vị đã cho phép miễn thi môn ngoại ngữ để nghe báo cáo và đề xuất cách thức xử lý. Theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, sở dĩ có tình trạng này là do các đơn vị này hiểu chưa đúng quy định của Bộ. Cũng theo lãnh đạo Bộ, tại cuộc họp một số đơn vị đã kiến nghị xem xét thực hiện theo quy định cũ là miễn thi đầu vào ngoại ngữ với đối tượng thi tuyển trình độ thạc sĩ như Quyết định 45/2008. Các đơn vị bị Bộ “tuýt còi” lần này nằm trên tổng số 130 cơ sở đào tạo đại học được đào tạo trình độ thạc sĩ trong cả nước. 

Trong buổi họp này, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã phê bình các thủ trưởng cơ sở đào tạo đã vi phạm quy định về thi tuyển sinh môn ngoại ngữ tại khoản 2 Điều 8, quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGD ĐT ngày 28-2-2011 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, yêu cầu hủy công nhận trúng tuyển thạc sỹ với các trường hợp này không được nhắc lại. Thay vào đó, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT kết luận, để đảm bảo việc tuân thủ quy định của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, thủ trưởng các cơ sở đào tạo này cần rà soát và tổ chức kiểm tra, đánh giá trình độ ngoại ngữ của thí sinh đã được miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh nêu trên, gửi kết quả kèm theo các tài liệu liên quan về Bộ GD-ĐT trước ngày 5-4-2012 để xem xét giải quyết.