Hàng ngàn công nhân đình công đòi tăng lương, giảm giờ làm

ANTĐ - Sáng 21-5, hàng ngàn công nhân làm việc tại công ty TNHH Matrix nằm trên đường Đặng Thai Mai thuộc KCN Bắc Vinh (xã Nghi Kim, TP. Vinh, Nghệ An) đã đồng loạt nghỉ việc, đình công đòi quyền lợi.
Hàng ngàn công nhân đình công đòi tăng lương, giảm giờ làm ảnh 1
Hàng ngàn công nhân tập trung trước cổng công ty Matrix đòi “Tăng lương, giảm giờ làm"

Sáng nay, hàng ngàn công nhân thuộc công ty TNHH Matrix đã không vào công xưởng làm việc mà tập trung rất đông trước cổng công ty đòi “Tăng lương, giảm giờ làm”, đồng thời yêu cầu  “công ty thực hiện đúng cam kết và đảm bảo quyền lợi của người lao động”.

Theo trình bày của các công nhân, sở dĩ họ đình công là vì công ty trả lương cho công nhân quá thấp, không đúng với cam kết tuyển ban đầu, trong quá trình làm việc họ thường xuyên bị ép làm nhằm tăng sản lượng cho công ty. Khi công ty tuyển người vào làm thì cam kết trả cho công nhân mức lương từ 2,9 – 3,2 triệu đồng/tháng. Thế nhưng thực tế khi vào làm, mặc dù tăng ca đầy đủ, ngày làm đến 10 tiếng đồng hồ nhưng công nhân vẫn chỉ nhận được 2,4 triệu đồng/ tháng, các chế độ phụ cấp cũng không có. Ngoài ra trong băng rôn tuyển người họ thông báo miễn phí ăn trưa nhưng thực chất họ chỉ miễn phí tháng đầu tiên, sau đó vẫn thu tiền.

Được biết, Công ty TNHH Matrix là công ty 100% vốn nước ngoài do một người Trung Quốc làm chủ, chuyên sản xuất gấu bông xuất khẩu. Đây là lần thứ hai công nhân làm việc trong công ty này đình công (một lần vào năm 2009) vì trả lương cho công nhân thấp và các quyền lợi của người lao động không được đảm bảo.

Đến trưa cùng ngày, dù dòng người vẫn tập trung đông đảo nhưng vẫn không thấy bóng của lãnh đạo công ty ra mặt mà chỉ thấy lực lượng công an được huy động để đảm bảo tình hình ANTT trên đoạn đường trước cổng công ty Matrix.

Đến 15h chiều cùng ngày, hàng ngàn công nhân vẫn đội nắng kiên quyết chờ câu trả lời từ lãnh đạo công ty.