Hàng năm, Nga xuất khẩu vũ khí sang EU gấp hơn 10 lần nhập khẩu

ANTĐ - Ngày 30-7, một đại diện của Hội đồng châu Âu cho biết, xuất khẩu vũ khí hàng năm của Nga sang Liên minh châu Âu đạt gần 4,3 tỷ USD. 

Phát biểu với báo giới, vị đại diện này cho biết, hàng năm Nga xuất khẩu các loại vũ khí đạt trung bình khoảng 3,2 tỷ euro (4,3 tỷ USD) sang châu Âu, trong khi Liên minh châu Âu cung cấp cho Nga số vũ khí chỉ đạt khoảng 300 triệu euro (402 triệu USD).

Theo nguồn tin trên, Liên minh châu Âu bán cho Nga gần 27 USD (20 triệu triệu euro) giá trị hàng hóa và thiết bị công nghệ cao có thể được sử dụng cho cả các mục đích hòa bình và quân sự, nhưng những loại hàng hóa liên quan trực tiếp đến mục đích quân sự hiện đang chịu tác động của các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu.

Hàng năm, Nga xuất khẩu vũ khí sang EU gấp hơn 10 lần nhập khẩu ảnh 1
Hệ thống phòng không Buk của Nga

Trong năm 2013, tổng giá trị xuất khẩu vũ khí và thiết bị quân sự của Nga đạt khoảng 15,7 tỷ USD, cùng với hơn 5,6 tỷ USD xuất khẩu vũ khí mà nước này đã thu được trong nửa đầu năm nay, trong khi các đơn đặt mua vũ khí của Nga đã đạt khoảng 50 tỷ USD.

Hôm 29-7, Liên minh châu Âu đã nhất trí áp đặt một loạt các lệnh trừng phạt kinh tế mới đối với Nga về cuộc khủng hoảng Ukraine, trong đó có việc áp đặt một lệnh cấm vận giao dịch vũ khí, cấm xuất khẩu các hàng hóa có mục đích sử dụng kép cho các ngành chế tạo vũ khí và ngăn chặn người Nga tiếp cận với các công nghệ nhạy cảm, đặc biệt là trong lĩnh vực dầu mỏ.

Các biện pháp trừng phạt này dự kiến sẽ được công bố vào ngày 31-7 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1-8 tới.