Hàng loạt sinh viên bị “bay hơi” điện thoại di động

ANTĐ - Học thể dục trong công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, hàng loạt sinh viên trường Đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp Hà Nội đã bị kẻ gian trộm cắp tài sản.

Thủ phạm các vụ trộm cắp này đã bị Đội CSHS CAQ Hai Bà Trưng phối hợp cùng CAP Lê Đại Hành bắt giữ. Đó là Lê Thị Châu (SN 1993), quê quán Nghệ An, sinh viên một trường Đại học tại Hà Nội.

  
Lê Thị Châu tại cơ quan công an                              


Khoảng 9h30 ngày 11-10, lực lượng công an bắt quả tang Lê Thị Châu đang lục túi xách trộm cắp tài sản tại khu vực ghế đá công viên Thống Nhất. Tang vật thu giữ gồm 6 chiếc ĐTDĐ và 100.000 đồng. Ngoài ra, trong túi xách Châu mang theo còn 3 chiếc ĐTDĐ và hơn 3 triệu đồng. Một trong 3 chiếc điện thoại cũng là tang vật do Châu trộm cắp mà có.

Tang vật vụ án


Bước đầu, Châu khai nhận đã mặc bộ quần áo tập thể dục đồng phục của trường Đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp Hà Nội của người bạn ở cùng nhà trọ, rồi đến công viên Thống Nhất, trà trộn vào các lớp học thể dục của sinh viên trường Đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp Hà Nội nhằm lấy trộm tài sản. Ngoài vụ trộm bị bắt quả tang sáng 11-10, chiều 10-10, Châu cũng đã diễn thủ đoạn trên, lấy trộm được 3 chiếc điện thoại. Số tiền hơn 3 triệu đồng trong túi Châu là tiền bán điện thoại mà có.