Hàng loạt đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn bị triệt phá

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tình trạng cá độ bóng đá đang có những diễn biến phức tạp, đặc biệt trong giai đoạn mùa Euro và các giải đấu bóng đá lớn cấp châu lục trên thế giới. Chỉ trong tháng 6, các tỉnh thành trên cả nước liên tiếp triệt phá hàng loạt đường dây cá độ bóng đá, với số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

TP. Hồ Chí Minh: Đánh sập đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô hơn 1.500 tỷ đồng

Tối 14/6, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, vừa triệt phá một đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá quy mô lớn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh với số tiền giao dịch hơn 1.500 tỷ đồng. Qua công tác quản lý địa bàn, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện 3 băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen trên địa bàn giáp ranh 3 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh. Băng nhóm này đã gây ra nhiều vụ đâm chém lẫn nhau để tranh giành địa bàn. Cầm đầu là đối tượng Bùi Tuấn Anh (SN 1990, quê Nam Định, trú TP Thủ Đức), có tiền án về tội cho vay nặng lãi. Dưới trướng Tuấn Anh có hàng chục đàn em có tiền án, tiền sự, côn đồ hung hãn.

Công an bắt giữ 23 đối tượng trong băng nhóm

Công an bắt giữ 23 đối tượng trong băng nhóm

Ngày 13/6, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, đơn vị đã lập 19 tổ công tác với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã đồng loạt triệt phá nhiều hang ổ của băng nhóm này. Công an bắt giữ 23 đối tượng trong băng nhóm. Tại cơ quan công an, Tuấn Anh khai nhận đã điều hành băng nhóm này để tổ chức cá độ bóng đá từ tháng 6/2019 đến nay. Tổng số tiền luân chuyển giao dịch trong đường dây đến thời điểm bị bắt là 1.500 tỷ đồng.

Hà Nội: Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá 1.500 tỷ đồng trên mạng

Ngày 16/6, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Công an TP Hà Nội triệt phá thành công một đường dây đánh bạc quy mô lớn, hoạt động có tổ chức trên địa bàn TP Hà Nội thông qua trang web bong88. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay, số tiền giao dịch đánh bạc lên đến trên 1.500 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá 1.500 tỷ đồng tại Hà Nội

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá 1.500 tỷ đồng tại Hà Nội

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội huy động 150 cán bộ, chiến sĩ triển khai 18 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp 18 địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, triệu tập, làm việc với 17 đối tượng. Kết quả khám xét đã thu giữ 3,35 tỷ đồng tiền mặt, 3 xe ô tô (Mercedes GLK300, Hyundai Santafe, Kia Cerato), hàng chục máy tính bảng, điện thoại, nhiều chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng và đồ vật, tài liệu phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc cũng như hoạt động kinh doanh tài chính có dấu hiệu cho vay lãi nặng.

Nghệ An: Truy bắt 14 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá lên đến 1.000 tỷ đồng

Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Nghệ An ngày 16/6 cho biết, đây là đường dây đánh bạc rất lớn, liên quan đến nhiều đối tượng ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Hà Nội, phương thức hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, sử dụng các ứng dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội…

14 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá bị bắt giữ tại Nghệ An

14 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá bị bắt giữ tại Nghệ An

Cầm đầu đường dây là Nguyễn Phạm Hùng, (SN 1983, trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Hùng là tổng tài khoản cá độ bóng đá, tổ chức cho các con bạc trên địa bàn thành phố Vinh, huyện Diễn Châu, huyện Đô Lương và thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh tham gia đánh bạc. Điều tra ban đầu xác định, chỉ riêng trong ngày 11/6/2021, ngày khai mạc Euro 2020, số tiền đi qua đường dây đánh bạc của Nguyễn Phạm Hùng là 38,4 tỷ đồng. Từ tháng 11/2020 đến nay, tổng số tiền mà cơ quan chức năng chứng minh được qua dữ liệu điện tử và tài khoản trang mạng là hơn 1.000 tỷ đồng. 14 đối tượng đã bị bắt.

Hải Dương: Phá đường dây cá độ bóng đá lên tới 20 tỷ đồng

Ngày 24/6, Công an huyện Bình Giang, Hải Dương, cho biết đã triệt phá một đường dây cá độ bóng đá với sự tham gia của 7 đối tượng, trong đó Nguyễn Văn Chức, (trú tại 3/18, Ngọc Tuyền, khu 10, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) và đối tượng Phạm Ngọc Tú, (trú tại khu Hạ, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang), là hai đối tượng cầm đầu. Tính đến thời điểm đường dây cá độ này bị triệt phá, tổng số tiền tham gia đánh bạc đã lên đến 20 tỷ đồng.

Nhóm đối tượng do Nguyễn Trọng Bình cầm đầu bị bắt giữ

Nhóm đối tượng do Nguyễn Trọng Bình cầm đầu bị bắt giữ

Trước đó, ngày 19/6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương, cũng đã phối hợp với Công an phường Chí Minh, TP Chí Linh triệt phá đường dây cá độ bóng đá gồm 5 đối tượng đều ở TP Chí Linh tham gia, trong đó có Nguyễn Trọng Bình, trú tại phường Văn Đức cầm đầu.

Đối tượng Bình cho biết, vào đầu tuần Bình cộng điểm tính theo từng khách và chốt giá tiền để thanh toán, người thua thấp nhất khoảng 1,7 triệu, có người thua 10 triệu đồng… Trừ người được người thua, trung bình Bình được khoảng gần 20 triệu mỗi tuần. Từ ngày 11 đến 19/6, các đối tượng trong đường dây đã tham gia cá cược tại các trận bóng đang diễn ra trong mùa giải với số tiền hơn 500 triệu đồng.

Thừa Thiên Huế: Triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá

Ngày 30/6, Công an huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế cho biết, vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao phá chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, bắt giữ đối tượng cầm đầu Nguyễn Trung Hiếu (SN 1993, ở xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) cùng với 4 đối tượng giúp sức và 3 con bạc.

Tại thời điểm bắt giữ đối tượng, Công an phát hiện số tiền đánh bạc trên mạng máy tính mà các đối tượng đã giao dịch khoảng 10 tỷ đồng. Khám xét khẩn cấp nhà riêng của Trần Trung Hiếu tại xã Lộc Sơn, lực lượng Công an thu giữ số tiền hơn 100 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá tại Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá tại Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Trước đó, lúc 00h15 ngày 18/6, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đột kích đồng loạt 2 điểm tại số 106 Thái Phiên, phường Tây Lộc, TP Huế và số 324 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, TP Huế, bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Đào Hoàng (28 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (32 tuổi), Nguyễn Văn Tiến (27 tuổi), Phạm Nguyễn Tiến Anh (21 tuổi), Đào Phi Hùng (28 tuổi), cùng 13 đối tượng khác đều trú tại TP Huế.

Qua điều tra, cơ quan Công an làm rõ Hoàng là đối tượng cầm đầu tổ chức cá độ bóng đá tại 2 địa điểm trên. Chỉ tính riêng trận đấu giữa đội Ukraine và Bắc Macedonia trong giải Euro 2020 diễn ra tối 17/6, tại điểm 106 Thái Phiên, các đối tượng đã tổ chức sử dụng 5 tài khoản đánh bạc với số tiền cá độ hơn 20 tỷ đồng.

Trước nữa, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng bắt quả tang tại quán cà phê A Rôn, đường Duy Tân, phường An Cựu, TP Huế, Đặng Huy Tiến (37 tuổi, trú phường An Cựu, TP Huế, chủ quán cà phê A Rôn) cùng Nguyễn Ngọc Hùng (48 tuổi), Trần Vang (67 tuổi), Trần Hữu Bình (34 tuổi), cùng trú phường An Cựu, TP Huế và Phan Cảnh Thuận (31 tuổi, trú tại phường Phú Bình, TP Huế) đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Tiến khai nhận ghi cá cược bóng đá cho các con bạc qua trang cá cược bóng đá quốc tế “Bóng 88”. Từ các tang vật, máy tính của Tiến, cơ quan Công an trích xuất dữ liệu và xác định Tiến tổ chức cho các con bạc cá độ với tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng.

Thanh Hóa: Triệt xóa đường dây cá độ 200 triệu đồng/trận

Ngày 1/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) vừa bắt giữ 5 nghi phạm trong đường dây tổ chức cá độ bóng đá các trận đấu của Euro 2020 và Copa America 2021. Các nghi phạm bị bắt giữ để điều tra về hành vi tổ chức cá độ bóng đá trái phép, gồm: Lê Thiên Thức (23 tuổi), Bùi Văn Sử (23 tuổi), Lê Thiên Dũng (36 tuổi), đều trú thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, Nguyễn Viết Lâm (24 tuổi, trú thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa), và Phạm Thanh Hoàng (28 tuổi, trú phường Quảng Cát, TP. Thanh Hóa).

Các đối tượng trong vụ án

Các đối tượng trong vụ án

Theo điều tra của Công an huyện Quảng Xương, đường dây cá độ bóng đá do Lê Thiên Thức cầm đầu. Các giải đấu đường dây cá độ này lựa chọn để cho các “con bạc” cá độ là Euro 2020 và Copa America 2021. Mỗi trận đấu diễn ra ở các giải đấu này, “con bạc” sẽ liên lạc qua mạng xã hội để tham gia cá độ. Mỗi trận đấu, tổng số tiền cá độ trung bình mà các con bạc đặt chơi là hơn 200 triệu đồng.

Bước đầu, Công an huyện Quảng Xương xác định đường dây cá độ bóng đá do Lê Thiên Thức cầm đầu đã tổ chức cá độ nhiều trận đấu, với tổng số tiền thu lời bất chính từ hoạt động cá độ bóng đá là hơn 1,3 tỷ đồng.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn cá độ bóng đá gia tăng, góp phần thực hiện mục tiêu làm giảm tội phạm, Bộ Công an đã yêu cầu Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác nghiệp vụ, thường xuyên rà soát trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các đường dây, tổ chức đánh bạc và hoạt động đánh bạc, cá độ trực tuyến qua Internet, mạng xã hội và qua các trò chơi điện tử trá hình, trò chơi trực tuyến trái phép.

Bộ Công an cũng yêu cầu Công an các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai toàn diện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh thực hiện mục tiêu làm giảm tội phạm, trong đó chủ động dự báo và có các phương án phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật phát sinh do đối tượng đánh bạc thua lỗ dẫn đến các hành vi phạm tội khác để chủ động có phương án phòng ngừa.