Hàng loạt binh lính Ukraine ra hàng vì đói và rét

ANTĐ - Ngày 16-2, báo chí Nga đưa tin, hàng loạt binh lính Ukraine bị bao vây nhiều ngày qua tại “chảo lửa” Debaltsevo đã ra hàng lực lượng ly khai, sau khi quân đội Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) giải phóng một loạt điểm dân cư tại thành phố này.

Theo báo Newsrin, trong vòng 1 giờ đã có 9 binh lính thuộc Trung đoàn đặc nhiệm số 8 của quân đội Ukraine ở Debaltsevo ra hàng, một số bị thương nặng, lực lượng ly khai phải sơ cứu rồi sau đó mới đưa tới bệnh viện.

Cùng với đó, một số sỹ quan và binh lính thuộc Lữ đoàn bảo vệ Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng tự ra hàng vì đói, rét và cạn kiệt đạn dược. Trong các cuộc thẩm vấn, một số binh lính ra hàng cho hay, họ vẫn chưa biết lệnh ngừng bắn có hiệu lực tại Donbas.

Báo LifeNews nhìn nhận, chiến dịch truy quét các binh lính Ukraine đang cố thủ trong thành phố Debaltsevo chưa từng có trong lịch sử các trận chiến ở Donbas. Đây là đợt tiến công phối hợp đầu tiên của lực lượng ly khai DPR và LPR nhằm tước đoạt vũ khí của binh lính và lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine, do họ vẫn nã pháo và súng cối từ các khu vực còn nằm dưới sự kiểm soát của họ.

Binh lính Ukraine đang bị bao vây tại thành phố Debaltsevo 

Theo hãng tin Sputnik, khoảng 10.000 binh lính Ukraine vẫn đang bị lực lượng ủng hộ độc lập ở miền đông vây hãm tại Debaltsevo, một trong những ga đầu mối xe lửa lớn nhất ở Ukraine, và là nơi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa hai bên tham chiến trong những tuần gần đây.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, phát biểu trên kênh truyền hình Gromadska TV, cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Yury Biryukov đã thừa nhận nước này hiện không còn nguồn lực để tiến hành một cuộc tấn công tổng lực ở Donbass.

"Việc nói rằng chúng ta sẽ tiến lên phía trước, tới biên giới và hoàn toàn giải phóng lãnh thổ do lực lượng ly khai kiểm soát hiện nay là điều không thể, chúng ta không có các nguồn lực như vậy. Vì vậy, trong bất cứ trường hợp nào cũng cần có giới tuyết phòng thủ và cần xây dựng các giới tuyến này".

Trong khi đó, đại diện Donetsk Denis Pushilin ngày 17-2 khẳng định rằng họ không thể ngừng giao tranh tại thị trấn Debaltsevo ở miền đông Ukraine do đây là "vùng lãnh thổ riêng" và họ phải đáp trả hỏa lực của quân đội Kiev.