Hãng hàng không Trung Quốc tạm dừng các chuyến bay tới Triều Tiên

ANTD.VN - Ngày 14-4, đài truyền hình trung ương Trung Quốc đưa tin, hãng hàng không lớn nhất Trung Quốc Air China sẽ tạm dừng các chuyến bay giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng từ ngày 17-4 tới.

Đài truyền hình CCTV không đưa ra lý do về việc tạm dừng các chuyến bay của Air China, nhưng biện pháp này được công bố giữa lúc căng thẳng tăng cao trên bán đảo Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Theo truyền thông Trung Quốc, các chuyến bay giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng trước đây thường bị hủy do thiếu hành khách.

Máy bay hãng hàng không Air China

Khi đó, hãng hàng không quốc gia Air Koryo của Triều Tiên sẽ là hãng hàng không duy nhất có các chuyến bay giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng.

Một nguồn tin ngoại giao ở Bắc Kinh cho biết, việc tạm dừng các chuyến bay tới Triều Tiên của Air China là một “thông điệp cảnh báo” của Trung Quốc đối với Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người vừa có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi đầu tháng, nói rằng, ông Tập Cận Bình muốn giúp Mỹ giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Trong thời gian gần đây, căng thẳng đã tăng cao tại bán đảo Triều Tiên giữa những quan ngại Bình Nhưỡng có thể tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 vào cuối tuần này nhân kỷ niệm ngày sinh thứ 105 của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.