Hãng hàng không Jet Airways tuyên bố không sử dụng máy bay 737 MAX

ANTD.VN -Mặc dù đang sở hữu 5 chiếc máy bay Boeing 737 MAX trong biên chế, nhưng hiện hãng Jet Airways của Ấn Độ không hề sử dụng bất cứ máy bay nào loại này cho hoạt động bay của hãng.

Hãng hàng không Jet Airways tuyên bố không sử dụng máy bay 737 MAX ảnh 1

Hãng hàng không Jet Airways tuyên bố không sử dụng máy bay 737 MAX

"Hãng không có dự định sử dụng bất cứ máy bay nào trong 5 chiếc Boeing 737 MAX của hãng cho hoạt động bay", hãng Jet Airways cho biết trong một tuyên bố hôm 11-3.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh cơ quan quản lý hàng không được yêu cầu thực hiện đánh giá an toàn cho máy bay 737 MAX sau vụ rơi máy bay cùng loại ở Ethiopia vào ngày 10-3 khiến 157 người thiệt mạng.

"Hiện tại, hãng đang liên lạc với nhà sản xuất và các cơ quan quản lý. Bên cạnh đó, hãng vẫn cam kết sẽ thực hiện tất cả các chỉ thị hoặc tư vấn được công bố bởi cơ quan có thẩm quyền", thông báo của Jet Airways cho biết.

Hôm 10-3, chiếc Boeing 737 MAX 8 mang số hiệu ET 302 của hãng hàng không Ethiopian Airlines bị rơi trong lúc đi từ thủ đô Addis Ababa - Ethiopia đến thủ đô Nairobi - Kenya, khiến 157 người thiệt mạng.

Vụ tai nạn chết chóc nói trên đã tạo ra một bầu không khí đau thương bao trùm lên toàn thế giới khi 157 nạn nhân thiệt mạng đến từ 35 quốc gia khác nhau. 

Giới chức Ethiopia tuyên bố 11-3 là ngày quốc tang tưởng nhớ các nạn nhân trên chuyến bay ET 302.