Hãng hàng không ép khách tàn tật phải bò lên máy bay

ANTD.VN - Hãng hàng không giá rẻ Vanilla Air của Nhật Bản đã xin lỗi một người đàn ông đi xe lăn sau khi buộc ông này bò lên máy bay của hãng. 

Ông Hideto Kijima

Ông Hideto Kijima, 44 tuổi, cho hay, vụ việc xảy ra khi ông đang định lên chuyến bay của Vanilla Air tại sân bay Amami, miền Nam Nhật Bản.

Theo ông, sân bay nhỏ này không có bất kỳ thiết bị nào dành cho người tàn tật, và nhân viên hãng hàng không từ chối giúp đỡ ông vì “lý do an toàn”. Kijima cho hay, những người bạn đi cùng ông cũng bị cấm bế ông lên bậc vì lý do tương tự. Cuối cùng, Kijima ra khỏi xe lăn và bò qua 17 bậc để lên máy bay.

“Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng tôi sẽ bị từ chối bay vì không thể đi. Điều đó là vi phạm nhân quyền”, ông Kijima nói.

Người đàn ông 44 tuổi này cho hay, ông đã đi tới hơn 160 quốc gia và sử dụng 200 sân bay kể từ khi bị liệt nửa người năm 11 tuổi trong lúc chơi bóng bầu dục, nhưng chưa bao giờ rơi vào tình cảnh như vậy.

Vài ngày sau sự cố trên, một chiếc thang nâng đã được lắp đặt tại sân bay để giúp đỡ hành khách tàn tật.