Hàng “độc” chống nóng: Lợi ít hại nhiều

ANTĐ - Nhân thời tiết nắng nóng, nhiều mặt hàng được quảng cáo là “hàng độc chống nóng” đã được tung ra với những lời quảng cáo có cánh, thu hút sự chú ý của khá đông người tiêu dùng…

Nắng nóng khiến nhiều người dân phải vất vả tìm cách đối phó

Những mặt hàng có một không hai

Ngay đầu hè, thị trường hàng hóa chống nóng đã khá sôi động với nhiều loại sản phẩm loại mới, lạ, độc đáo, ấn tượng. Không ít người ngạc nhiên trước những chiếc áo thun tuy hình thức rất bình thường nhưng được quảng cáo là có chỉ số chống nắng SPF, có màng lọc tia UV. Với giá dao động từ 100.000- 250.000đồng/chiếc, sản phẩm này đang được bán khá chạy. Bạn Nguyễn Thanh Thảo, sinh viên trường ĐH Hà Nội hào hứng: “Hôm trước em mua được chiếc áo phông chống nóng rao bán trên mạng. So với áo thun bình thường, giá của chiếc áo này không đắt hơn. Tuy không biết tác dụng của nó ra sao nhưng khi mặc vào em thấy yên tâm hơn hẳn. Ngoài ra, em còn nghe nói hiện đã có áo ngực silicon chống nóng, dầu gội có màng cản tia cực tím UV nên sẽ tìm mua về sử dụng, hi vọng vừa bảo vệ được sức khỏe, vừa có một mùa hè mát mẻ hơn”...

Bên cạnh đó, mặt hàng điều hòa được quảng bá có chức năng tự làm sạch, nhờ trang bị một robot nhỏ có chổi quét và ống hút cũng khá hút khách. Đặc biệt, với dân văn phòng, loại “điều hòa siêu nhỏ” với giá bán từ 200.000-300.000đ/chiếc được khá nhiều người lựa chọn. Sản phẩm này được quảng cáo: “Với kích thước nhỏ gọn (14x18cm), người sử dụng có thể mang theo chiếc điều hòa này bên mình bằng cách đeo vào tay và hơi mát được thổi qua 4 khe hở phía cạnh thân máy. Áp dụng công nghệ làm mát bằng hơi nước, có thể so sánh với chiếc điều hòa cồng kềnh, tạo những luồng gió mát và dễ chịu mà không gây ồn ào. Hoạt động nhờ vào năng lượng của pin hoặc qua dây cắm USB kết nối với máy tính”. 

Ngoài ra, tại các điểm bán phụ kiện điện thoại iPhone có bán quạt siêu nhỏ, có giá dưới 100.000 đồng/chiếc. Chiếc quạt này bao gồm một động cơ nhỏ có gắn cánh quạt, sử dụng nguồn pin của điện thoại để hoạt động, khi sử dụng quạt có thể quay theo nhiều hướng khác nhau. Một trong những mặt hàng khá độc đáo nữa là chiếc tủ lạnh mini có dung tích 5-12 lít, giá 1,1- 2 triệu đồng, có thể cắm vào nguồn điện trên xe ô tô, làm lạnh ở nhiệt độ thấp nhất là 8,5 độ C chỉ sau 5-7 phút cũng được nhiều người tìm mua để đi du lịch, dã ngoại. Mặt hàng quạt phun sương siêu nhỏ được giới thiệu: “Chỉ cần đeo quạt trên cổ bé và bật nguồn, quạt sẽ thổi mát cho bé khi di chuyển. Ngoài ra, quạt còn có thể dùng chức năng phun sương. Với ưu điểm nhỏ gọn, người sử dụng có thể mang chiếc quạt này theo mình với giá bán là 85.000 - 150.000 đồng/chiếc. Ngoài ra, loại mũ lưỡi trai gắn quạt làm mát mặt có gắn chiếc quạt nhỏ, sử dụng pin năng lượng mặt trời, tốc độ 2.100 vòng/phút, có thể xếp gọn được nhiều cửa hàng bán giá 65.000 - 70.000 đồng/chiếc. 

Lợi bất cập hại

Mũ gắn quạt - một trong những mặt hàng chống nóng bán khá chạy

Không thể phủ nhận tác dụng chống nắng, chống nóng, của các loại mặt hàng này song trên thực tế, tác dụng của chúng chỉ bằng một phần so với quảng cáo. Chị Nguyễn Thanh Thủy - nhân viên kế toán ở quận Đống Đa  than phiền: “Thấy quảng cáo khá hấp dẫn nên tôi đã mua một chiếc điều hòa siêu nhỏ để tại cơ quan. Trong mấy ngày đầu, chiếc điều hòa này chạy khá ổn, êm và độ mát vừa phải, không quá lạnh. Nhưng chỉ sau một tuần, nó đột ngột dở chứng. Khi cắm vào nguồn điện, điều hòa chỉ chạy được khoảng 5 phút rồi đột ngột… tắc tị. Qua nhiều lần như vậy, tôi gọi điện cho người bán đề nghị đổi hàng thì nhận được câu trả lời: “Hàng  mua rồi miễn trả lại. Do là hàng xách tay nên không được bảo hành”. Bỏ ra 300 nghìn đồng để mua “hàng độc” nhưng chỉ sử dụng được 5 ngày, đó là cái giá quá đắt”…

Cũng tâm trạng với chị Thủy, anh Phan Trung Hưng, ở phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm chia sẻ: “Tuần trước khi đi nghỉ mát ở Cửa Lò, Nghệ An tôi đã tìm mua một chiếc tủ lạnh mini với giá 1,5 triệu đồng để đựng đồ ăn cho các cháu. Nhưng chỉ qua 1 đêm, khi mở tủ ra, tôi thấy những thức ăn chín trong tủ đã có dấu hiệu ôi thiu, nhiệt độ trong tủ chỉ thấp hơn ngoài trời vài độ. Tôi mang chiếc tủ này đến cửa hàng sửa chữa điện lạnh thì họ lắc đầu với lý do “không có linh kiện thay thế”. Họ còn cho biết chiếc tủ này là hàng cũ đã được tút tát, làm mới lại. Tôi liên lạc với người bán hàng để hỏi cho ra nhẽ thì chỉ thấy điện thoại báo… tắt máy”…

Không chỉ không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bảo hành, không kiểm định chất lượng, những mặt hàng “độc” chống nóng này còn có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nếu không biết cách sử dụng. Bác sĩ Nguyễn Minh Hiếu - bệnh viện E cho biết: “Quạt mini phun sương chỉ mát khi người dùng cầm, đặt ở cự ly 20 - 30cm và nếu lạm dụng sử dụng liên tục sẽ gây khô đường hô hấp, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Bên cạnh đó quạt gắn mũ  tỏa hơi mát quá gần da, thường xuyên thổi từ trán xuống mặt nếu sử dụng trong nhiều giờ mỗi ngày cũng rất dễ bị viêm họng. Do đó, người tiêu dùng cần thận trọng trước khi quyết định mua những sản phẩm này, tránh tình trạng “tiền mất, tật mang”…