Hàng chục người chết trong cuộc giao tranh ở Aden, Yemen

ANTĐ - Chiến binh Houthi và đồng minh đã đụng độ với lực lượng dân quân địa phương ở thành phố cảng Aden, phía nam Yemen vào hôm 5-4. Các nhân chứng nói rằng pháo kích hạng nặng đã nổ ra khiến gần 50 người thiệt mạng.

Bất chấp 11 ngày không kích liên tiếp của liên quân do Ả Rập Saudi dẫn đầu, phiến quân Houthi vẫn đang chiến đấu để kiểm soát Aden, vùng đất cuối cùng mà lực lượng trung thành với Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi đang cố thủ.

Một nguồn tin từ lực lượng dân quân ủng hộ Tổng thống Hadi cho biết 36 phiến quân Houthi đã bị giết chết hôm 5-4 tại huyện Mualla, trung tâm Aden, trong khi 11 chiến binh chính phủ cũng thiệt mạng. “Có rất nhiều thi thể người chết trên đường phố, chúng tôi không thể tới gần vì có rất nhiều tay súng bắn tỉa Houthi trên mái nhà. Bất cứ ai lại gần họ đều bắn, pháo kích bắn phá bừa bãi trong Mualla”, một bác sĩ cho biết.
Hàng chục người chết trong cuộc giao tranh ở Aden, Yemen  ảnh 1Cuộc chiến ở Yemen đã đẩy người dân vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng

Cuộc giao tranh hạng nặng liên tiếp nổ ra, trong khi liên minh Ả Rập cung cấp cho lực lượng ủng hộ Tổng thống Hadi các vũ khí và thiết bị cần thiết để “có thể kiểm soát hầu hết thành phố Aden trong một vài ngày” thì các chiến binh Houthi cũng nhận được viện trợ là các tên lửa và xe quân sự từ bên ngoài.

Chiến đấu ở Aden đã khiến dân cư trong thành phố bị lâm vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng, tất cả các thực phẩm thiết yếu trong các cửa hàng đều cạn kiệt, do không có đường chuyên chở hàng hóa ra thành phố cảng. Trước tình hình đó, ông Valentina Abdul Kareem, một thành viên Hội đồng thành phố Aden, đã kêu gọi cả hai bên thực hiện một lệnh ngừng bắn để người dân có thể sơ tán.

Liên quân các quốc gia vùng Vịnh bắt đầu không kích vào hôm 26-3, nhằm đánh đuổi lực lượng người Hồi giáo Shiite - Houthi được Iran hậu thuẫn ra khỏi thủ đô Sanaa và khôi phục quyền hành của Tổng thống đương nhiệm Hadi. Các chiến dịch trên không và trên biển được thực hiện nhắm mục tiêu vào các đoàn đoàn xe, tên lửa và vũ khí nhằm cắt đứt viện trợ từ bên ngoài cho phiến quân Houthi, mặc dù họ đã phủ nhận được Tehran trang bị.

Cho đến nay, các cuộc giao tranh chưa gây ra bất kỳ thiệt hại đáng kể nào cho lực lượng Houthi hay những người ủng hộ cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh, nhưng con số người chết ngày càng gia tăng cùng với các cuộc khủng hoảng nhân đạo đã đánh động đến các tổ chức cứu trợ thế giới.

Hôm 3-3, Liên Hợp Quốc cho biết hơn 500 người đã thiệt mạng trong hai tuần giao tranh tại Yemen, trong khi Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế đã kêu gọi 24 giờ tạm dừng chiến đấu để cho phép hàng viện trợ vào Yemen.