Hàng chục người bị bắt sau đêm bạo động thứ tư ở Paris

ANTD.VN - Hôm qua 8-2, hàng chục người đã bị bắt giữ trong đêm bạo động thứ tư liên tiếp sau khi xảy ra vụ cáo buộc cảnh sát hành hung một thanh niên ở thành phố Aulnay-sous-Bois, ngoại ô Thủ đô Paris hồi tuần trước.

Hàng chục người bị bắt sau đêm bạo động thứ tư ở Paris ảnh 1Cảnh sát Pháp tăng cường lực lượng ngăn chặn bạo lực

Cảnh sát Paris cho biết, người biểu tình đã ném bom xăng đốt cháy hàng chục chiếc xe, 1 cửa hàng bán xe, và 1 trường mẫu giáo đồng thời  tấn công cả cảnh sát ở khu phía Bắc ngoại ô Thủ đô Paris, nơi đã từng xảy ra hàng loạt vụ bạo động quy mô lớn hồi năm 2005.

Những căng thẳng trên bắt nguồn từ ngày 2-2, khi 1 thanh niên 22 tuổi, da màu bị thương nặng sau khi bị 4 cảnh sát dùng dùi cui hành hung. Bốn nhân viên cảnh sát này đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra. Hiện tại, nạn nhân vẫn đang nằm viện sau ca phẫu thuật tại Bệnh viện Aulnay và đã được Tổng thống Pháp Francois Hollande đích thân tới thăm hỏi. 

Thủ tướng Pháp Bernard Cazeneuve tuyên bố sẽ xử lý nghiêm vụ việc.