Hàng chục lính Đức bị nghi mang hệ tư tưởng giống IS

ANTĐ - Chính phủ Đức vừa công bố tài liệu chứng minh, ít nhất 29 cựu chiến binh của quân đội nước này đã gia nhập Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria. 

Tài liệu điều tra trên được thực hiện bởi Cơ quan chống do thám của Đức (MAD), cho thấy, ít nhất 29 cựu chiến binh Đức đã đến Trung Đông để gia nhập IS. 22 người trong số này đã từng là các phần tử thánh chiến Hồi giáo từ năm 2007 và 17 trong số này bị đuổi khỏi hàng ngũ quân đội. 5 người còn lại đã mãn hạn phục vụ ở thời điểm điều tra. Ngoài ra, 65 binh sĩ đang làm nhiệm vụ hiện nay có thể mang hệ tư tưởng chung với IS.

Chỉ một vài cơ quan đặc biệt của quân đội Đức kiểm tra rõ ràng nhân thân của binh sĩ  
Theo tờ DPA, MAD đã điều tra hơn 320 nghi phạm kể từ năm 2007 đến nay. Bộ Quốc phòng muốn MAD tiếp tục mở rộng điều tra vấn đề này và tìm ra cả những binh sĩ ủng hộ phong trào chống hiến pháp.

Hiện nay, chỉ một vài đơn vị đặc biệt của quân đội Đức mới kiểm tra kĩ càng nhân thân của binh sĩ. Cơ quan tình báo nội địa Đức đã cảnh báo rằng, đây chính là một mối đe doạ khủng bố thực sự đối với nước này, trong đó, các mục tiêu tiềm tàng đó chính là những khu vực công cộng như nhà ga, bến cảng, sân bay, sân thể thao.

Một cuộc điều tra mới đây bởi Trung tâm Chống khủng bố quốc tế (ICCT) đã chỉ ra rằng, khoảng 720 đến 760 người Đức đã đến gia nhập IS ở Iraq và Syria, trong khi hiện nay, Đức cũng là nước nhận nhiều người tị nạn Syria nhất ở châu Âu.