Dại dột "mua pháo về quê đốt chơi"

Dại dột "mua pháo về quê đốt chơi"

ANTĐ - Hoàng Văn Tuy, SN 1982, trú tại thôn Lay 1, xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) vừa bị Công an huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) bắt quả tang khi đang trên đường vận chuyển pháo nổ về quê để sử dụng. 
Vận chuyển 30kg pháo nổ

Vận chuyển 30kg pháo nổ

ANTĐ - 9h30 ngày 21-1, tại trước cửa số nhà 211 phố Khâm Thiên, lực lượng CSHS - CAQ Đống Đa (Hà Nội) phát hiện, kiểm tra ôtô mang BKS: 14A - 103.30 có biểu hiệu nghi vấn. Bên trong cốp xe có 1 chiếc vali chứa 690 quả pháo nổ (dạng pháo lựu đạn), trọng lượng 30kg và 2 cuộn pháo nổ có trọng lượng 3,5kg. 
Buôn 12kg pháo, lĩnh án 15 tháng tù

Buôn 12kg pháo, lĩnh án 15 tháng tù

ANTĐ - Sáng 9-12-2013, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ của CAQ Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ tại phố Đình Ngang, phường Cửa Nam phát hiện Hoàng Văn Hữu (SN 1987, trú tại thôn Nà Lẩu, xã Tân Thanh, Văn Lãng, Lạng Sơn) ngồi sau xe máy do anh Trần Ngọc Chuân hành nghề “xe ôm” (trú ở huyện Từ Liêm) điều khiển, dừng trước cửa số nhà 26 có dấu hiệu khả nghi. Ngay lập tức, tổ công tác  yêu cầu kiểm tra hành chính đối với Hữu. 
Thu giữ 4.000 con dao bấm sắc nhọn

Thu giữ 4.000 con dao bấm sắc nhọn

ANTĐ - Đội chống hàng giả, Phòng CSKT, CATP.Hà Nội phối hợp với đội QLTT số 1, Chi cục QLTT Hà Nội vừa kiểm tra, phát hiện một vụ vận chuyển số lượng lớn hàng cấm là các loại dao bấm không rõ nguồn gốc.
Để xảy ra đốt pháo, lãnh đạo chịu trách nhiệm

Để xảy ra đốt pháo, lãnh đạo chịu trách nhiệm

ANTĐ - Văn phòng Chính phủ vừa thông báo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, nhất là thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán. 
Đồng loạt kiểm tra 3 ô tô nhồi hàng tấn ô mai, rượu nhập lậu

Đồng loạt kiểm tra 3 ô tô nhồi hàng tấn ô mai, rượu nhập lậu

ANTĐ - 9h30 ngày 25-12, tổ công tác Đội 2, Phòng 6, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an, phối hợp với Đội QLTT số 4 - Chi cục QLTT Hà Nội, Phòng CSGT CATP Hà Nội, đồng loạt kiểm tra 3 xe ô tô nghi vấn chở hàng lậu, đang lưu thông tại địa bàn quận Long Biên và huyện Gia Lâm (Hà Nội). 
Bị phát hiện khi đang vận chuyển lượng lớn thực phẩm "bẩn"

Bị phát hiện khi đang vận chuyển lượng lớn thực phẩm "bẩn"

ANTĐ - Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm, Phòng cảnh sát kinh tế - CATP Hà Nội phối hợp với Đội QLTTT số 11, Chi Cục QLLTT Hà Nội vừa bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển số lượng lớn thực phẩm "bẩn" từ Hà Nội đi Hải Phòng tiêu thụ.
Phát hiện xe đông lạnh chở 6 tạ nội tạng “bẩn”

Phát hiện xe đông lạnh chở 6 tạ nội tạng “bẩn”

ANTĐ - Trong lúc tuần tra, Tổ công tác Đội chống lậu và buôn bán hàng cấm (Đội 7, thuộc Phòng CSĐT tội phạm về Kinh tế và chức vụ - CATP Hà Nội) phát hiện bắt giữ 6 tạ nội tạng "bẩn" không rõ nguồn gốc được nghi "tuồn" từ Trung Quốc vào Việt Nam.
“Lái pháo” chưa kịp kiếm tiền đã bị bắt

“Lái pháo” chưa kịp kiếm tiền đã bị bắt

ANTĐ - Sáng 19-12, tại khu vực đường liên xã Đông Hội - Mai Lâm, huyện Đông Anh (Hà Nội), tổ công tác Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội  phát hiện, kiểm tra 1 phụ nữ điều khiển xe máy chở 2 thùng hàng có biểu hiện nghi vấn. Bên trong 2 thùng carton có 14 bệ pháo hoa nổ, loại 36 quả/bệ; bao bì in chữ Trung Quốc. Tổng trọng lượng số pháo là 23 kg. 
Định “đánh quả” bằng buôn pháo

Định “đánh quả” bằng buôn pháo

ANTĐ - Khoảng 20h ngày 16-12, tại đường liên xã Đình Xuyên – Dương Hà, huyện Gia Lâm (Hà Nội), tổ công tác Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm, thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội phối hợp với CAH Gia Lâm phát hiện, kiểm tra 1 phụ nữ đi xe máy vận chuyển bịch hàng khá lớn. Trong bịch hàng có 18 “bệ” pháo hoa nổ, tổng trọng lượng là 28 kg.
Bắt giữ hơn 5.000 bao thuốc lá 3 số 5 nhập lậu

Bắt giữ hơn 5.000 bao thuốc lá 3 số 5 nhập lậu

ANTĐ - Thực hiện kế hoạch buôn bán hàng cấm của trạm cảnh sát ga Hà Nội, ngày 3/12, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Trạm cảnh sát Ga Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu gồm trên 5.000 bao thuốc lá 3 số 5.
Thu giữ 7000 gói bột canh, mì chính giả

Thu giữ 7000 gói bột canh, mì chính giả

ANTĐ - Một cơ sở sản xuất gia vị, giả các nhãn hiệu nổi tiếng như Hải Châu, Ajinomoto vừa bị lực lượng cảnh sát đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm, Phòng CSKT, CATPHN điều tra, triệt phá. Lực lượng chức năng đã thu giữ gần 7000 gói bột canh, mì chính giả đang chuẩn bị được mang đi tiêu thụ.
Bắt “đầu nậu” sản xuất bột canh Hải Châu giả

Bắt “đầu nậu” sản xuất bột canh Hải Châu giả

ANTĐ - Khoảng 8h30 ngày 21-11, tổ công tác Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại đường Dốc Lã - Ninh Hiệp thuộc xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (Hà Nội), đã phát hiện một người đàn ông điều khiển xe ba bánh tự chế không có biển kiểm soát vận chuyển hàng hóa có biểu hiện nghi vấn, đang dừng đỗ trao đổi với một người phụ nữ đi xe máy. 
Bắt 2 đối tượng vận chuyển pháo

Bắt 2 đối tượng vận chuyển pháo

ANTĐ - 20h20 ngày 18-11, CAH Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ tại Km 25, thuộc địa phận thôn Nà Thà, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, phát hiện 2 thanh niên chở hàng cấm bằng xe môtô BKS: 98K - 3425. Các đối tượng bị bắt là Thân Hồng Giang (SN 1991) và Giáp Văn Phú (SN 1992), đều trú tại đội 6, xã Tân Lập, huyện Tân Yên (Bắc Giang). 
Bóc gỡ tụ điểm thuốc lá “lậu”

Bóc gỡ tụ điểm thuốc lá “lậu”

ANTĐ - CSĐT vừa bóc gỡ tụ điểm kinh doanh thuốc lá ngoại nhập lậu do Đặng Ngọc Đức (SN 1965 – có 2 tiền án về tội buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất), trú tại ngõ 306 phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội làm chủ.