Hãng Apple bị kiện ở Hàn Quốc

ANTĐ - Khoảng 27.000 người Hàn Quốc đâm đơn kiện hãng Apple vì cáo buộc hãng này đã vi phạm đời tư từ việc thu thập thông tin về vị trí người sử dụng loại điện thoại iPhone.

Mỗi người phát đơn kiện đòi hãng Apple và các chi nhánh của hãng này ở Hàn Quốc bồi thường khoản tiền thiệt hại 1 triệu won (932USD), ông Kim Hyeong-seok, một trong số luật sư đại diện của những người này, hôm 16-8 cho biết. Phát ngôn viên của hãng Apple tại Seoul Steve Park chưa có bình luận gì về vụ việc này.

Hãng Apple đã phải đối mặt với nhiều đơn kiện và chỉ trích trước các cáo buộc điện thoại iPhone lưu trữ thông tin về địa điểm các trạm sóng di động khu vực lân cận và các điểm kết nối mạng không dây Wi-Fi lên đến 1 năm. Dữ liệu này có thể được sử dụng để tạo bản đồ di chuyển của người sử dụng điện thoại. Tuy nhiên phía Apple cho biết, không một dữ liệu định vị nào trong máy điện thoại có thể lưu giữ hơn 7 ngày. Luật sư Kim Hyeong-seok cho biết, vụ việc này có thể được đưa ra xét xử vào tháng 10 hoặc tháng 11 năm nay.