Giải “độc” cho người tiêu dùng: “Bắt mạch” mối lo của dân

Giải “độc” cho người tiêu dùng: “Bắt mạch” mối lo của dân

ANTĐ - Thước đo hiệu quả trong đấu tranh, ngăn chặn các vi phạm ATVSTP không thể chỉ tính bằng số lượng các vụ bắt giữ, mà phải xem các vụ, việc ấy đã “đánh” trúng, đúng những mối lo thường trực của nhân dân hay chưa. Bánh phở chứa formadehyt; giò - chả có hàn the, là 2 trong số những vụ điển hình đã làm thay đổi nhận thức trong người dân.
Truy tố người “độn” chất cấm vào thực phẩm

Truy tố người “độn” chất cấm vào thực phẩm

ANTĐ - Cá nhân có hành vi “độn” hóa chất công nghiệp như: Rhodamine B vào tương ớt để làm đẹp sản phẩm; sibutramine vào trà giảm cân khiến người dùng bị tiêu chảy; hàn the vào giò chả, formaldehyde vào bánh phở để chống ôi thiu… gây hại sức khỏe người sử dụng sẽ bị truy tố trong thời gian tới.