Hàn Quốc xác nhận thêm 2 trường hợp tử vong do MERS

ANTĐ - Ngày 22-6, Bộ Y tế Hàn Quốc đã thông báo có thêm 2 người tử vong do Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông (MERS), trong khi, Thái Lan, nước vừa ghi nhận trường hợp nhiễm MERS đầu tiên vào tuần trước, khẳng định đã khống chế được dịch bệnh.

Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết, trong tuần trước sự bùng phát dịch bệnh đã có dấu hiệu chững lại tại nước này và tính đến ngày 20-6, không có thêm ca nhiễm mới nào trong vòng 16 ngày trở lại đây.

Nhân viên khử trùng tại một nhà hát ở Seoul, Hàn Quốc

Theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc, hầu hết các trường học đều đã mở cửa trở lại sau 2 tuần mang nỗi sợ hãi lớn về sự lây lan của đại dịch và chỉ còn 6 trường hiện vẫn đang đóng cửa.

Số lượng nhân viên y tế trong đoàn kiểm dịch cũng giảm xuống còn 3.833 người, ít hơn 202 người so với ngày trước đó (21-6) và giảm đáng kể so với con số đỉnh điểm là 6.700 vào tuần trước.

Thái Lan đã xác nhận có một ca nhiễm MERS vào tuần trước, tuy nhiên, cho đến nay không có thêm trường hợp nào và chính phủ nước này hy vọng, có thể ngăn chặn được sự bùng phát dịch bệnh. Tuy vậy, các nước láng giềng của Thái Lan, đều tuyên bố đã đẩy mạnh việc kiểm tra sức khỏe tại các đồn nhập cảnh.

“Ngày hôm nay, chúng tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng không có thêm ca nhiễm MERS mới nào. Nhìn chung, chúng tôi đã kiểm soát được dịch MERS và sự nguy hiểm được giảm tới mức thấp nhất”, Thứ trưởng Bộ Y tế Thái Lan Vachira Pengchan phát biểu trong một cuộc họp báo và nói thêm rằng tình trạng của bệnh nhân nhiễm MERS duy nhất tại Thái đang được cải thiện.